3 cách ăn dứa hỗ trợ làm tăng chức năng gan thận

( PHUNUTODAY ) - Khi sử dụng đúng cách, quả dứa có thể góp phần hỗ trợ chức năng gan thận

Dứa (thơm) là loại trái cây phổ biến vào mùa hè, đây là không chỉ là loại trái cây giải nhiệt mà còn hỗ trợ tốt cho chức năng gan và thận nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 3 cách đơn giản mà ai cũng có thể làm được.

Dứa (thơm) là loại trái cây phổ biến vào mùa hè

Nước ép dứa tươi (uống buổi sáng)

Dứa là loại quả có chứa enzyme bromelain giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm gánh nặng cho gan. Bạn có thể uống một ly nước ép dứa tươi vào buổi sáng, sau khi đã ăn nhẹ lót dạ dày sẽ giúp cơ thể thanh lọc nhẹ nhàng, kích thích gan hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, lượng nước và vitamin C dồi dào trong dứa còn giúp thận tăng khả năng lọc, đào thải độc tố. Tuy nhiên, nên uống vừa phải (khoảng 150–200ml/ngày) để tránh gây kích ứng dạ dày. Tuyệt đối không uống khi dạ dày trống rỗng.

Dứa nấu nước ấm (uống trong ngày)

Bạn có thể dùng dứa để đun thành nước uống trong ngày cũng rất tốt. Cách làm đơn giản như sau, bạn cắt nhỏ dứa, đun với nước khoảng 10–15 phút rồi để ấm uống dần trong ngày. Cách này giúp giảm độ acid của dứa, không ảnh hưởng nhiều tới dạ dày.

Nước dứa ấm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, có tác dụng hỗ trợ lợi tiểu nhẹ, giúp thận hoạt động tốt hơn và hạn chế tích tụ độc tố. Gan cũng khỏe hơn nhờ quá trình thải độc diễn ra trơn tru.

3 cách ăn dứa hỗ trợ làm tăng chức năng gan thận

Dứa kết hợp với thực phẩm thanh mát (ăn sau bữa chính)

Bạn có thể kết hợp dứa cùng một số thực phẩm khác cũng rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ăn dứa cùng dưa leo hoặc các loại rau xanh, củ quả khác để tăng hiệu quả thanh lọc cơ thể. Sự kết hợp này giúp bổ sung nước, chất xơ và enzyme tự nhiên hỗ trợ gan và thận hoạt động trơn tru.

Ăn dứa sau bữa chính còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp hạn chế tích tụ chất béo – một trong những nguyên nhân gây áp lực lên gan. Tuy nhiên, không nên ăn khi đói để tránh gây xót ruột.

Lưu ý:

Không nên lạm dụng dứa, mỗi ngày chỉ nên dùng lượng vừa phải, tối đa là ½ quả nhỏ, ¼ quả vừa hoặc to.

Người bị đau dạ dày, viêm loét hoặc dị ứng nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Đây chỉ là cách hỗ trợ, không thay thế điều trị y khoa nếu có bệnh lý gan thận

Tác giả: Dương Thuỵ