3 loại tiền càng tiêu càng nghèo khổ

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc sống những loại tiền này càng tiêu càng nghèo khổ, nên tránh.

Tiền bất chính – Của ô uế, mang theo nghiệp chướng

Tiền bất chính là thứ tiền kiếm được từ gian lận, tham ô, lừa đảo, trộm cắp hay bất kỳ hành vi trái đạo lý nào. Dù chỉ là một đồng xu nhỏ bé, nó cũng mang theo mùi hôi của tội lỗi.

 Lịch sử và thực tế cho thấy, người tiêu tiền bất chính hiếm ai giữ được lâu. Doanh nhân tham nhũng có thể giàu sang một thời, nhưng cuối cùng thường trắng tay vì pháp luật, vì đối tác phản bội, hoặc vì chính sự hoang phí của bản thân. Tiền “dơ” không sinh sôi, chỉ dẫn đến phá sản nhanh hơn.

Theo quan niệm Á Đông, tiền bất chính là “quả báo tiền thân”. Tiêu nó tức là gieo nhân xấu, nhận quả đắng cho con cháu. Nhiều gia đình tan cửa nát nhà chỉ vì ông bố, bà mẹ từng “ăn hối lộ” hay “lừa đảo khách hàng”. Phúc đức tổ tiên bị cắt đứt, con cái sinh ra bệnh tật, gia đạo bất hòa.

Lời khuyên: Dù đói kém đến mức phải nhịn ăn, cũng không nên cầm tiền bất chính. Hãy kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt, dù ít ỏi nhưng thanh thản. “Đói cho sạch, rách cho thơm” – câu nói ấy vẫn đúng mãi mãi.

3 loại tiền tiêu nghèo khổ hết phúc

Tiền tiết kiệm khẩn cấp – Lớp áo giáp cuối cùng của cuộc đời

Đây là khoản tiền dự phòng cho những biến cố bất ngờ: tai nạn, mất việc, thiên tai, dịch bệnh. Nhiều người gọi nó là “quỹ đen” hay “tiền cứu mạng”.

Tiêu khoản này vào việc không cần thiết (mua sắm xa xỉ, cờ bạc, du lịch không kế hoạch) đồng nghĩa với việc tự tay phá bỏ lớp bảo vệ tài chính. Khi biến cố ập đến, bạn sẽ phải vay mượn lãi suất cao, rơi vào vòng luẩn quẩn nợ nần. Tiền tiết kiệm khẩn cấp không chỉ là tiền, mà là sự chuẩn bị cho tương lai của cả gia đình. Động vào nó vì dục vọng nhất thời là bất hiếu với cha mẹ, vô trách nhiệm với con cái. Phúc đức nằm ở sự dự phòng, ở sự bình an khi về già.

Lời khuyên: Hãy để khoản tiền này nằm yên trong tài khoản riêng, không thẻ ATM, không ứng dụng chi tiêu. Chỉ động tới khi thực sự “sống còn”. Một gia đình có quỹ khẩn cấp ít nhất bằng 6 tháng chi tiêu thường vượt qua khủng hoảng mà không gục ngã.

Tiền tiêu càng nghèo

Tiền dành cho sức khỏe – Mạng sống không thể đánh đổi

Sức khỏe là tài sản vô giá, nhưng nhiều người lại sẵn sàng hy sinh nó để đổi lấy tiền bạc, rồi lại dùng tiền bạc để mua lại sức khỏe – một cuộc trao đổi ngu ngốc.

 Tiêu tiền sức khỏe vào rượu chè, thuốc lá, cờ bạc hay làm việc kiệt sức sẽ dẫn đến bệnh tật nặng. Chi phí điều trị ung thư, tim mạch, tiểu đường thường gấp hàng chục, hàng trăm lần số tiền “tiết kiệm” được từ việc bỏ qua sức khỏe. Một người khỏe mạnh kiếm được tiền, nhưng một người bệnh tật chỉ tiêu tiền.

Sức khỏe là phúc phận trời ban. Lạm dụng cơ thể là bất kính với tạo hóa, với tổ tiên đã ban cho ta thân thể lành lặn. Người tiêu tiền sức khỏe thường cô độc khi về già, con cái xa lánh vì gánh nặng bệnh tật.

Lời khuyên: Hãy dành một khoản tiền cố định mỗi tháng cho sức khỏe: khám định kỳ, bảo hiểm y tế, thực phẩm sạch, tập thể dục. Đừng bao giờ “tiết kiệm” trên cơ thể mình. Một sức khỏe tốt là nền tảng để tạo dựng tài sản bền vững.

Tác giả: Nhật Ánh