3 lời này càng chậm nói ra càng tốt, người khôn ngoan sẽ không vội vàng nói ra

( PHUNUTODAY ) - Lời nói ra rồi khó thu hồi nên những lời này càng chậm nói ra càng chứng tỏ sự khôn ngoan của bạn.

Trong cuộc sống, lời nói có sức mạnh vô cùng to lớn — nó có thể khiến người khác vui vẻ, cảm thông, nhưng cũng có thể làm tổn thương, gây hiểu lầm và hối tiếc. Người xưa từng dạy: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” – đó không chỉ là lời khuyên về lễ nghi mà còn là bài học sâu sắc về sự khôn ngoan trong giao tiếp. Có những lời nếu nói ra quá sớm, quá vội, sẽ khiến ta mất đi nhiều hơn là được. Dưới đây là 3 loại lời nói mà người khôn ngoan luôn chọn nói thật chậm, hoặc thậm chí là giữ lại cho riêng mình, để tránh rước họa và giữ được lòng người.

1. Lời than trách – Càng chậm nói càng bớt khổ

Trong những lúc cuộc sống bế tắc, công việc không như ý hay tình cảm trắc trở, ai cũng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và muốn than thở. Nhưng chính những lời than trách lại là thứ khiến ta mất năng lượng, mất hình ảnh và mất đi sự tôn trọng của người khác.

Chậm than trách thì mối quan hệ tốt đẹp

Người khôn ngoan hiểu rằng, than thở không giải quyết được vấn đề, mà chỉ khiến bản thân thêm tiêu cực. Họ chọn im lặng để bình tâm, nhìn nhận sự việc và tìm hướng đi mới.Bởi vì than thân trách phận chỉ làm người nghe thấy mệt, mà người nói cũng chẳng khá hơn. Hơn nữa, trong xã hội, không phải ai cũng thật lòng chia sẻ và đồng cảm. Có người nghe để giúp, nhưng cũng có người nghe để phán xét.

Người trưởng thành dần nhận ra: sự im lặng trước khó khăn là biểu hiện của bản lĩnh, không phải vì họ không buồn, mà vì họ hiểu rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Giữ lời nói lại đôi khi chính là cách tự chữa lành hiệu quả nhất.

2. Lời khoe khoang – Càng chậm nói càng tránh họa

Khoe khoang là bản năng dễ mắc phải của con người. Khi đạt được điều gì đó, chúng ta thường muốn chia sẻ, muốn người khác biết đến thành quả của mình. Tuy nhiên, người thực sự khôn ngoan lại ít khi nói về thành công của họ.

Chậm khoe khoang thì họa chậm tới

Bởi càng nói nhiều về điều mình có, càng dễ khiến người khác so sánh, ghen tỵ, thậm chí tìm cách hạ bệ. Trong môi trường công việc hay các mối quan hệ xã hội, một câu nói tưởng như vô hại về thành tựu cá nhân đôi khi có thể trở thành mồi lửa khiến người khác đố kỵ hoặc xa lánh.

Người thông minh hiểu rằng: “Cây càng nhiều quả càng cúi thấp”. Họ dùng kết quả để chứng minh giá trị, chứ không cần dùng lời nói để phô trương. Họ biết giữ bí mật cho những kế hoạch tương lai, biết khi nào nên chia sẻ và khi nào nên im lặng.Thực tế, càng kín đáo thì càng an toàn. Cuộc sống có những điều nếu nói ra quá sớm, vận may có thể tiêu tan, kế hoạch bị phá vỡ. Đó là lý do người khôn ngoan luôn học cách im lặng khi thành công, nói ít nhưng làm nhiều.

3. Lời phán xét – Càng chậm nói càng tránh sai lầm

Con người thường có xu hướng đưa ra nhận định về người khác – ai tốt, ai xấu, ai đúng, ai sai. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những lời phán xét vội vàng lại khiến ta rơi vào thế sai.

Khi chưa hiểu rõ hoàn cảnh, chưa nắm đủ thông tin, lời đánh giá có thể làm tổn thương người khác và đánh mất sự tôn trọng. Người khôn ngoan luôn nhớ rằng: “Nhìn thấy chưa chắc đã là hiểu hết”.Họ không vội vàng kết luận, không tùy tiện bình phẩm sau lưng người khác. Bởi họ biết, hôm nay mình nói về người, nhưng ngày mai có thể chính mình sẽ trở thành câu chuyện của người khác.

Lời phán xét giống như mũi tên — một khi rời khỏi cung sẽ không thể quay lại. Thay vì vội nói, người thông minh chọn cách lắng nghe và quan sát. Họ dùng sự điềm tĩnh để thấu hiểu, chứ không dùng lời nói để phán xét. Chính vì vậy, họ thường được mọi người tin tưởng và tôn trọng.

Ba loại lời trên – than trách, khoe khoang và phán xét – đều có điểm chung: càng nói nhanh, càng dễ chuốc phiền; càng biết chậm lại, càng giữ được bình an.Người khôn ngoan không phải là người giỏi nói, mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.

Trong giao tiếp, đôi khi im lặng là một dạng sức mạnh. Nó giúp ta giữ được khí chất, tránh sai lầm và giữ mối quan hệ trong hòa khí. Một lời nói ra có thể khiến bạn được yêu mến, nhưng cũng có thể khiến bạn mất lòng tin mãi mãi.

Vì thế, trước khi nói điều gì, hãy tự hỏi mình ba điều:

Lời này có thật sự cần thiết không?

Nó có mang lại giá trị tích cực hay chỉ khiến người khác tổn thương?

Mình có đủ hiểu biết để nói điều này chưa?

Nếu câu trả lời là “chưa chắc”, tốt nhất hãy chậm lại một nhịp. Bởi đôi khi, chậm nói chính là nhanh trưởng thành.

Tác giả: Dạ Ngân