Người thông minh là luôn xem nhẹ 3 thứ này, xem nhẹ thì càng ít rắc rối, niềm vui càng lớn

09:05, Thứ ba 28/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Khi xem nhẹ được 3 điều này thì con người ta bớt đi những đau khổ muộn phiền.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng hiểu rằng: trí tuệ thật sự không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ biết bỏ bớt. Người thông minh thường không phô trương, không chấp nhặt và cũng chẳng để tâm quá nhiều vào những điều nhỏ nhặt. Họ hiểu rằng, càng xem nhẹ ba điều này thì cuộc sống càng an yên, rắc rối càng ít, và niềm vui sẽ tự nhiên mà đến.

Dưới đây là ba thứ mà người thông minh luôn học cách buông bỏ và xem nhẹ để giữ cho tâm mình thanh thản, cuộc đời thảnh thơi.

1. Xem nhẹ lời thị phi – giữ tâm an giữa dòng đời ồn ào

Thị phi là thứ không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Càng bước ra đời, càng va chạm, ta càng dễ trở thành đề tài bàn tán của người khác. Người khôn ngoan không cố gắng dập tắt mọi lời đồn, cũng không vội giải thích đúng sai. Họ hiểu rằng miệng đời là thứ không thể kiểm soát, càng phản ứng chỉ càng khiến rắc rối lan rộng.

Ta có thể kiểm soát miệng mình nhưng không thể kiểm soát miệng người khác
Ta có thể kiểm soát miệng mình nhưng không thể kiểm soát miệng người khác

Người thông minh biết chọn cách im lặng. Họ dùng hành động để trả lời thay vì lời nói. Khi bản thân sống ngay thẳng, có năng lực và biết điều, thời gian sẽ chứng minh tất cả.Thực tế cho thấy, càng cố gắng làm hài lòng người khác, bạn càng mệt mỏi. Nhưng khi bạn sống đúng với giá trị của mình, người cần hiểu bạn tự khắc sẽ hiểu.

Xem nhẹ thị phi, bạn sẽ giữ được năng lượng tích cực, không bị kéo xuống bởi những lời đàm tiếu vô nghĩa. Khi tâm không dao động, trí mới sáng, và cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

2. Xem nhẹ chuyện được – mất, hơn – thua

Người thông minh không quá bận tâm chuyện được bao nhiêu hay mất bao nhiêu, bởi họ hiểu quy luật nhân quả và chu kỳ cuộc sống. Có được hôm nay chưa chắc đã mãi mãi, mất đi hôm nay chưa chắc là mất luôn. Cái nhìn rộng và tâm thế bình tĩnh giúp họ không bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng hay thất vọng.

Khi đối mặt với công việc, họ không tranh công đổ lỗi, không so đo thiệt hơn. Thay vì hỏi “ai đúng, ai sai”, họ hỏi “làm sao để tốt hơn”. Khi làm việc, họ đặt trọng tâm vào giá trị và kết quả, chứ không phải danh tiếng.

Quá để tâm việc hơn thua được mất sẽ khiến cuộc sống càng bế tắc
Quá để tâm việc hơn thua được mất sẽ khiến cuộc sống càng bế tắc

Còn trong các mối quan hệ, người thông minh không cố gắng kiểm soát hay chiếm hữu. Họ hiểu rằng tình cảm là tự nguyện, không ai có thể cưỡng cầu. Khi bạn cho đi với tấm lòng tự nhiên, bạn sẽ nhận lại bình yên.

Chính vì xem nhẹ chuyện được – mất, họ giữ được tâm thế thoải mái, không bị áp lực làm mờ lý trí. Đó là lý do người thông minh thường ít rắc rối, vì họ không tự tạo ra phiền não cho chính mình.

3. Xem nhẹ quá khứ – sống trọn vẹn ở hiện tại

Một trong những dấu hiệu của người trưởng thành là khả năng buông bỏ quá khứ. Người thông minh không bận lòng với những chuyện đã qua, không tiếc nuối những điều không thể thay đổi. Họ hiểu rằng, nhìn mãi về sau lưng chỉ khiến bản thân vấp ngã ở phía trước.

Có những người vì một sai lầm cũ mà dằn vặt suốt đời. Cũng có người vì một mối tình đã mất mà khép lòng mãi mãi. Nhưng người khôn ngoan thì khác – họ biết rút kinh nghiệm, nhưng không sống mãi trong quá khứ. Mỗi ngày với họ là một cơ hội mới để thay đổi, để làm lại, để tiến về phía trước.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Thời gian không chờ ai, nếu ta cứ mãi ôm quá khứ, ta sẽ đánh mất niềm vui hiện tại. Người thông minh chọn sống trọn vẹn với hiện tại, biết ơn những gì đang có và dùng quá khứ như bài học chứ không phải gánh nặng.

Sống đơn giản, tâm an – bí quyết hạnh phúc của người thông minh

Khi bạn học được cách xem nhẹ thị phi, xem nhẹ được – mất và xem nhẹ quá khứ, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thật ra rất giản dị. Nó không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền, địa vị hay lời khen, mà đến từ cảm giác an ổn trong tâm.

Người thông minh không cố gắng sống theo tiêu chuẩn của người khác, họ chọn lối sống phù hợp với chính mình. Họ biết nghỉ ngơi đúng lúc, biết từ chối khi cần, và không để bản thân bị kéo vào những cuộc tranh luận vô nghĩa.Họ không ganh đua với ai, vì biết rằng ai cũng có hành trình riêng.

Thật ra, cuộc sống chỉ phức tạp khi ta tự khiến nó phức tạp. Khi ta học cách buông, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng, hạnh phúc không nằm ở việc ta sở hữu nhiều, mà ở việc ta bớt chấp trước và biết sống nhẹ nhàng. Người thông minh hiểu điều đó, nên cuộc đời họ ít sóng gió, nhiều nụ cười và tràn đầy ý nghĩa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: sống hạnh phúc