5 kiểu người nghèo này phải thay đổi tư duy nếu không muốn túng quẫn cả đời

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người nghèo thường tập trung vào những việc họ làm không giỏi. Họ không nhận thức được những điểm mạnh của bản thân và lúc nào cảm thấy công việc của mình không đủ trang trải cuộc sống.

Thiếu mục tiêu rõ ràng, hành động theo cảm tính

Đây là kiểu tư duy cực kỳ nguy hiểm. Cuộc sống này cần có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để có thể hành động. Nhiều người cho rằng việc lập kế hoạch là vô ích, họ biết rõ mình phải làm gì. Nhưng khi đối mặt với khó khăn họ lại chỉ có thể bị động và nản lòng.

Tham vọng quá lớn so với thực tế

Tư duy mắt cao tay thấp là hiện tượng phổ biến. Nhiều người cứ xây dựng mục tiêu quá cao so với năng lực của mình. Người nghèo rất hay có tham vọng lớn, nhưng lại lười làm những việc nhỏ.

Nhiều người cứ xây dựng mục tiêu quá cao so với năng lực của mình (ảnh minh họa)

Không nhận ra điểm mạnh của bản thân

Nhiều người nghèo thường tập trung vào những việc họ làm không giỏi. Họ không nhận thức được những điểm mạnh của bản thân và lúc nào cảm thấy công việc của mình không đủ trang trải cuộc sống.

Không có tiền, không có sự thay đổi, không có tiến bộ. Cuối cùng, họ vẫn mãi chìm trong nghèo khó.

Thiếu sự linh hoạt

Không có tiền, không có sự thay đổi, không có tiến bộ. Cuối cùng, họ vẫn mãi chìm trong nghèo khó. (ảnh minh họa)

Trong mọi lĩnh vực thì sự cải tiến liên tục chính là yếu tố then chốt để tồn tại cũng như phát triển. Bất kỳ công ty hay ngành nghề nào, dù hùng mạnh đến đâu, nếu thiếu tư duy linh hoạt cũng sẽ bị đào thảo mà thôi.

Sợ rủi ro

Nhiều người nghèo có tâm lý sợ rủi ro và chẳng dám mạo hiểm để đầu tư, cho bản thân những cơ hội phát triển. Họ quá an phận với những gì đang có, dù biết cuộc sống hiện tại chẳng dễ dàng. Tư duy này khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập và thoát khỏi vòng nghèo khó.

Tác giả: Truy Nguyệt