Theo các chuyên gia an toàn tại Anh, có nhiều món đồ, nhiều vị trí trong phòng khách sạn được đánh giá là bẩn hơn các vị trí tương tự tại máy bay, trường học hay nhà riêng. Các chuyên gia cũng chỉ ra 5 món đồ bẩn nhất trong khách sạn. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là món đồ nào nhé.
Chăn, gối, đồ dùng bọc vải
Chăn, gối, khăn trải… là những bề mặt chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn trong phòng khách sạn.
Ga giường có thể được thay thường xuyên mỗi khi khách cũ rời phòng, khách mới đến. Tuy nhiên, các vật dụng khác trên giường lại không được giặt thường xuyên như thế. Chúng có thể tích tụ nhiều tế bào da chết, dịch cơ thê nước bọt, bụi bẩn, các loại vi khuẩn…
Đặc biệt, các đồ dùng bọc vải như ghế sofa lại càng ít được làm sạch. Chúng trở thành nơi để các ổ vi khuẩn phát triển.
Các chuyên gia gợi ích bạn nên mang theo vỏ gối của riêng mình khi đi du lịch. Đây là cách để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đồ dùng trong phòng. Một số người cẩn thận còn mang theo các loại ga giường, vỏ chăn mỏng nhẹ để bọc bên ngoài đồ dùng của khách sạn. Cách này giúp họ yên tâm hơn khi sử dụng chăn gối ở nơi lưu trú tạm thời.
Vòi sen, rèm tắm, bồn tắm
Phòng tắm khách sạn thường được dọn dẹp định kỳ nhưng nó lại không sạch như bạn nghĩ. Vòi sen, rèm tắm, bồn tắm có thể chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm như legionella có thể gây viêm phổi, gây ra các triệu chứng giống cúm.
Theo một nghiên cứu tại Anh, vòi sen trong khách sạn chứa lượng vi khuẩn cao gấp 25.000 lần so với bệ bồn cầu.
Đáng nói, tại một số khách sạn, nhân viên dọn dẹp có thể dùng chung một chiếc khăn để lau rửa bồn rửa mặt, mặt bàn và các khu vực khác.
Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, bạn có thể xả nước nóng (ở mức nóng nhất) để loại bỏ vớt vi khuẩn ở vòi nước, vòi sen. Một số người còn mang theo đầu lọc nước riêng để lắp vào vòi nước của khách sạn để tự bảo vệ bản thân.
Đối với bồn tắm, bồn rửa mặt, bạn có thể sử dụng sữa tắm, dầu gội, nước rửa tay để chà rửa qua một lần trước khi dùng. Dùng ấm đun nước trong phòng khách sạn, đun sôi nước rồi đổ vào các vị trí cần diệt khuẩn như bồn tắm, bồn cầu cũng là một cách làm sạch đồ dùng hiệu quả.
Xô đựng đá viên
Xô đựng đá cũng là nơi có thể chứa nhiều vi khuẩn. Đồ dùng này được nhiều người sử dụng và cũng có người dùng nó không đúng mục đích (chẳng hạn như dùng để nôn mửa). Ngoài ra, nhân viên dọn dẹp cũng có thể chỉ tráng qua xô đựng đá mà không vệ sinh đúng cách.
Điều khiển tivi, điều khiển điều hòa
Điều khiển tivi, điều khiển điều hòa, điện thoại bàn… là những món đồ được khách thuê phòng sử dụng thường xuyên nhưng lại ít khi được vệ sinh. Các vật dụng này có thể chứa nhiều vi khuẩn có hại như vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp…
Thông thường, nhân viên phục vụ phòng chỉ dùng khăn vải lau qua các vật dụng này, chúng hiếm khi được vệ sinh đúng cách.
Để đảm bảo an toàn, bạn có thể mang theo một ít khăn lau kháng khuẩn và dùng chúng để lau các đồ dùng trong phòng trước khi sử dụng.
Cốc uống nước
Cốc uống nước trong phòng có thể không được dọn rửa đúng cách. Nhân viên dọn phòng chỉ tráng ly trong bồn rửa tay thay vì rửa chúng một cách cẩn thận, khử khuẩn đúng cách.
Để đảm bảo an toàn, bạn có thể mang theo cốc riêng khi đi du lịch hoặc trước khi sử dụng cốc của khách sạn, bạn nên rửa cốc thật kỹ và tráng bằng nước đun sôi.
Tác giả: Bích Loan
-
Mẹo ủ tóc bằng dầu dừa giúp giảm rụng, không bết dính
-
Mẹo làm dầu dừa ép lạnh nguyên chất trong vắt, không cần nấu
-
Bí quyết xào thịt bò mềm ngọt, không bị dai: Bỏ ngay vào chảo là sai lầm
-
Mẹo xào rau muống giòn ngon, không thâm đen: Nhớ làm 2 việc này
-
Cách gội đầu, ủ tóc bằng bia giúp giảm rụng, kích thích tóc con mọc không ngừng