6 dấu hiệu cho thấy gia đình có âm đức sâu dày, hưởng lộc tổ, gia tiên phù trợ sắp giàu to

( PHUNUTODAY ) - Trong quan niệm của người xưa những gia đình có các biểu hiện này chứng tỏ âm đức sâu dày, tổ tiên đang phù trợ.

Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là trong tín ngưỡng người Việt, khái niệm “âm đức” là một giá trị tâm linh thiêng liêng, thể hiện sự tích đức của tổ tiên truyền lại cho con cháu. Một gia đình có âm đức sâu dày thường được ông bà, tổ tiên phù hộ độ trì, hậu duệ thịnh vượng, làm ăn phát đạt, đời sống an yên. Dưới đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy một gia đình có âm đức lớn, được hưởng lộc tổ tiên.

1. Con cháu hiếu thảo, hòa thuận, không tranh giành

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của gia đình có âm đức là con cháu sống thuận hòa, kính trên nhường dưới. Anh chị em trong nhà yêu thương nhau, không ganh ghét, tranh chấp tài sản, không kiện tụng, không bất hòa vì tiền bạc. Mỗi người đều giữ được nền nếp gia phong, cư xử có đạo lý, tôn trọng ông bà, cha mẹ.

Gia đình vui vẻ con cháu hiếu thuận

Sự hiếu thảo chính là gốc rễ của đạo làm người. Trong nhà có con cháu hiếu nghĩa, biết ơn tổ tiên, chăm lo phụng dưỡng cha mẹ thì tự khắc tổ nghiệp sẽ hưng thịnh. Âm phần tốt sẽ sinh dương phần vượng, gia đạo lâu bền.

2. Gia đình gặp nhiều may mắn không ngờ tới

Một gia đình có âm đức thường gặp may mắn bất ngờ, nhiều việc tưởng bế tắc lại có người giúp đỡ kịp thời. Trong làm ăn, nếu vô tình bị hãm hại hay rơi vào tình thế khó khăn, họ cũng thường gặp quý nhân, được hỗ trợ vượt qua dễ dàng. Đây là biểu hiện rõ của việc được “tổ tiên phù hộ, ông bà độ trì”.

Có những gia đình làm ăn không quá tham vọng nhưng lại luôn giữ chữ tín, cư xử đúng đạo, làm điều thiện. Nhờ vậy, vận may đến từ nhiều hướng, cuộc sống tuy không hào nhoáng nhưng đủ đầy, vững chắc và ít khi gặp đại hạn.

Gia đình gặp chuyện may mắn

3. Trong nhà có người đỗ đạt, thành danh

Người xưa nói: “Gia đình tích đức ba đời sẽ sinh quý tử”. Nếu trong một gia đình có người đỗ đạt, công danh thành toại, hoặc có con cháu làm lớn, sống tử tế, có đạo đức, được xã hội kính trọng thì chắc chắn đó là phúc phần lớn từ tổ tiên để lại.

Gia đình có âm đức lớn thường có con cháu học giỏi, trí tuệ sáng suốt, nhanh nhẹn, lễ phép. Dù hoàn cảnh có khó khăn, con cái vẫn tự thân nỗ lực vươn lên, gặt hái thành công nhờ nền tảng đạo đức được nuôi dưỡng từ nhỏ. Họ thành đạt nhưng không kiêu ngạo, sống biết điều và không quên nguồn cội.

4. Làm ăn thuận lợi, không lừa lọc mà vẫn có của ăn của để

Gia đình có âm đức sâu dày không cần gian xảo, thủ đoạn mà vẫn làm ăn thuận lợi. Những người trong gia đình sống lương thiện, làm nghề chân chính, giữ chữ tín với đối tác, khách hàng. Họ biết chia sẻ lợi nhuận, giúp đỡ người yếu thế và không làm điều trái đạo lý.

Nhờ đó, công việc tuy có thăng trầm nhưng không rơi vào cảnh khốn đốn. Có người nói: “Của cho đi là của còn mãi”. Gia đình có tâm thiện, thường hay làm từ thiện, giúp đỡ người khác trong âm thầm thì chắc chắn về lâu dài sẽ được trời thương, đất độ, tổ tiên nâng đỡ.

5. Gia đạo an yên, ít bệnh tật, tai ương

Một dấu hiệu quan trọng khác cho thấy gia đình có âm đức chính là gia đạo yên ổn, ít xảy ra bệnh tật, tai nạn hay vận hạn lớn. Người trong gia đình thường sống thọ, khỏe mạnh, tâm lý vui vẻ, tinh thần tích cực.

Gia đình có phúc khí thì ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, không khí ấm áp, thân thiện. Khách đến chơi cảm nhận được sự yên bình, dễ chịu. Không có cảm giác lạnh lẽo, u uất hay bất an. Đây chính là biểu hiện của một nơi có long mạch tốt, âm phần vượng, phong thủy hài hòa.

6. Thường xuyên thờ cúng tổ tiên, biết ơn nguồn cội

Một gia đình có âm đức không bao giờ quên công ơn tổ tiên. Họ duy trì việc thờ cúng ông bà, giỗ chạp đầy đủ, giữ gìn mồ mả sạch sẽ, chu đáo. Con cháu được dạy dỗ từ nhỏ về đạo hiếu, về truyền thống gia đình, không để đứt đoạn tâm linh.

Lòng biết ơn tổ tiên là yếu tố cốt lõi giúp kết nối các thế hệ và cũng là chìa khóa để được tổ tiên phù hộ. Người nào quên gốc, không thờ cúng tổ tiên thì dễ gặp trắc trở trong đường đời, bởi “cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu”.

Gia đình có âm đức sâu dày không chỉ thể hiện qua sự giàu có vật chất, mà quan trọng hơn là ở phúc khí bền vững, con cháu thành đạt, hòa thuận, sống có đạo lý. Âm đức chính là “tài sản vô hình” quý báu mà tổ tiên để lại. Nếu mỗi người đều biết giữ gìn, bồi đắp âm đức bằng hành thiện, sống tử tế, thì chắc chắn gia đình ấy sẽ được tổ tiên phù hộ, vạn sự hanh thông, đời sau hưng thịnh.

Tác giả: Dạ Ngân