Ba dấu hiệu nhận diện 'khuôn mặt có phúc': Chỉ cần sở hữu một điều là đủ vinh hoa phú quý

( PHUNUTODAY ) - Trong đời sống hiện đại, không ít người tự cho rằng mình kém may mắn, luôn ngưỡng mộ những ai có vẻ ngoài được cho là “phúc hậu”.

1. Ánh mắt hiền hòa – biểu hiện của nội tâm thiện lương

Nhiều chuyên gia nhân tướng học cho rằng người có phúc khí thường sở hữu nét mặt hiền hậu, ánh mắt ấm áp, mang lại cảm giác dễ gần. Trong văn hóa đại chúng, hình tượng Đường Tăng trong Tây Du Ký là ví dụ điển hình: dung mạo từ bi, tâm tính nhân hậu, luôn ứng xử bằng lòng trắc ẩn dù đối diện với người, thần hay yêu quái. Chính sự thiện lương ấy giúp ông hóa giải hiểm nguy và hoàn thành hành trình thỉnh kinh.

Triết lý nhà Phật cũng khẳng định: “Mệnh do mình tạo, tướng theo tâm đổi”. Tức là, một người muốn được may mắn che chở phải bắt đầu từ việc tự tu dưỡng bản thân. Khi tâm sáng, tướng tự nhiên đổi thay, phúc khí vì thế mà đến.

Người có phúc khí thường sở hữu nét mặt hiền hậu, ánh mắt ấm áp, mang lại cảm giác dễ gần. Ảnh minh họa

2. Nụ cười lạc quan – nguồn năng lượng thu hút may mắn

Nụ cười luôn được xem là dấu hiệu của sự tích cực. Người hay cười thường được nhận định là có vận khí tốt, dễ tạo thiện cảm và thu hút cơ hội.

Một ví dụ dễ thấy trong đời sống: hai quán bánh bao trên cùng một tuyến phố, nhưng lượng khách lại hoàn toàn trái ngược. Quán đông khách không chỉ có món ăn ngon mà chủ quán luôn niềm nở, chào đón bằng nụ cười. Trong khi đó, quán vắng khách lại có chủ quán cau có, thái độ thiếu thiện chí.Điều này cho thấy sự vui vẻ, hòa nhã không chỉ giúp cải thiện bầu không khí mà còn mang lại may mắn trong công việc và các mối quan hệ.

Các chuyên gia tâm lý cũng nhận định rằng những người giữ được tinh thần lạc quan, biết mỉm cười trước khó khăn thường có khả năng vượt qua thử thách nhanh hơn, từ đó dễ gặt hái thành công.

3. Tấm lòng rộng lớn – gốc rễ của phúc khí lâu bền

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên phúc khí là sự bao dung. Người quá tính toán, hơn thua từng chút một thường tự tạo áp lực cho chính mình. Ngược lại, người có tấm lòng rộng mở luôn biết xử lý mọi việc điềm tĩnh, không nóng nảy hay khoa trương.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên phúc khí là sự bao dung. Ảnh minh họa

Những người này thường hành xử chừng mực, khiêm nhường, làm việc chắc chắn và không bị chi phối bởi tham vọng. Họ coi trọng giá trị nội tại hơn những tranh chấp bên ngoài, từ đó dễ nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ của người khác.Nhiều chuyên gia quan niệm rằng “muốn thành đại sự phải có đại khí”, tức tâm phải rộng thì phúc mới sâu, vận mới bền.

Phúc hay họa đều khởi nguồn từ tâm. Tâm hiền thì diện mạo sáng, tâm an thì phong thủy tự tới. Những người có phúc khí đi đến đâu cũng được quý mến, tôn trọng.

Muốn sở hữu “khuôn mặt có phúc”, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc tu dưỡng ba yếu tố: giữ tâm thiện lương, duy trì sự lạc quan và mở rộng lòng mình với người khác.Khi tâm sáng, vận tự khắc hanh thông.

Tác giả: Minh Khuê