Theo PLO, ngày 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội giết người và hủy hoại tài sản. Hùng là kẻ đã đổ xăng đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng vào đêm 18/12/2024, khiến 11 người tử vong và nhiều người bị thương.
Phiên tòa từng được mở vào tháng 11/2025 nhưng phải hoãn do nhiều bị hại và người đại diện vắng mặt.
Tại phiên xử lần này, một đại diện gia đình bị hại bất ngờ cho biết họ đã gửi đơn đề nghị làm rõ nghi vấn có người bỏ tiền thuê người đốt quán. Tuy nhiên, đại diện VKS khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy. HĐXX sau đó đặt thêm nhiều câu hỏi với gia đình bị hại.
Đại diện một gia đình nạn nhân khai rằng ngày 11/6/2025, có một người đàn ông tìm đến nhà và nói ông được thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng đã từ chối, thậm chí cho biết “trả 50 triệu cũng không làm”. Gia đình đã quay lại cuộc trò chuyện và gửi video cho HĐXX.
Theo Dân trí, khi HĐXX hỏi vì sao không cung cấp video này ngay từ đầu cho cơ quan điều tra, đại diện gia đình bà Tiến cho biết họ từng cung cấp nhưng không được tiếp nhận.
Sau thời gian hội ý, HĐXX nhận định đây là tình tiết mới cần giám định, nên quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng. Sau khi uống 1 lon bia và hút thuốc, Hùng không trả tiền, bị một người trong quán trách móc và tát vào mặt. Tức giận, Hùng bỏ đi.
Đến hơn 21h ngày 18/12/2024, Hùng quay lại quán, ngồi uống bia một mình. Khi yêu cầu nhân viên chỉ ra người từng đánh mình và không được đáp ứng, bi kịch đã bắt đầu từ đây.
Lúc này, Hùng bị anh L.V.N., một khách trong quán, ngăn cản và đánh. Bị kích động vì bị hành hung, Hùng rời quán đi mua xăng, đổ vào một xô nhựa rồi quay lại. Khi đó trong quán có 2 nhân viên và 14 khách.
Hùng đổ xăng trước cửa rồi châm lửa, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh vào bên trong quán và cháy sang cả nhà xưởng của Công ty CP Công nghệ Vinmax liền kề.
Vụ hỏa hoạn khiến 11 người thiệt mạng, 4 người bị thương; đồng thời làm hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều thiết bị, tài sản khác với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.
Sau khi gây án, Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Được biết, Hùng từng có tiền án: năm 1998 bị phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản; năm 2005 tiếp tục lĩnh 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Vụ cháy quán bún ốc ở TP.HCM: 4 người tử vong, nữ nhân viên mới làm 2 ngày thương tâm thiệt mạng
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, cuối tuần sau (12-13/12) nhiều nơi có thể rét sâu 6 độ C
-
Từ 1/1/2026: Trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 150 triệu đồng
-
Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC ACB DOJI PNJ hôm nay 5/12/2025
-
Người hưởng lương hưu, thẻ BHYT được tự động gia hạn, mà không cần làm thủ tục