Cảnh báo: Hà Nội mưa dông lốc, ngập úng do ảnh hưởng bão số 3

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc Gia đã đưa ra cảnh báo thời tiết có thể mưa dông lốc trên địa bàn Hà Nội.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, Bão số 3 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tại Hà Nội, gây mưa diện rộng kéo dài ở nhiều phường, xã. Cùng với mưa lớn, người dân thủ đô cần đề phòng hiện tượng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa lớn diện rộng tại Hà Nội do hoàn lưu bão số 3

Số liệu quan trắc từ 19h ngày 20/7 đến nay cho thấy, nhiều khu vực thuộc TP Hà Nội đã ghi nhận có mưa. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, một số nơi vượt ngưỡng 20mm.

Dự báo từ nay đến tối ngày 23/7, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa ước tính từ 80 - 250mm, cá biệt có khu vực vượt mức 300mm. Những trận mưa này có khả năng kèm theo giông lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo Hà Nội có mưa lớn diện rộng

Mưa tiếp diễn đến ngày 25/7, nguy cơ ngập úng cao

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong khoảng thời gian từ đêm 23/7 đến hết ngày 25/7, Hà Nội sẽ còn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, nhiều nơi có thể vượt mức 150mm.

Người dân chú ý, đợt mưa lớn này tiềm ẩn nguy cơ gây dông lốc, sét và gió mạnh, có thể làm gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng nhà cửa, công trình xây dựng và giao thông đô thị.

Ngoài các thiệt hại vật chất do gió mạnh và mưa lớn, các chuyên gia cũng cảnh báo tình trạng mưa kéo dài sẽ khiến đất bị bão hòa nước, gây ngập úng cây trồng, làm đổ cây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Đáng lo ngại hơn, mưa lớn liên tục có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng tại các khu dân cư, dẫn đến ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người dân Thủ đô.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội cần chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh xung quanh khu vực sinh sống để phòng tránh tai nạn do gió giật mạnh. Đồng thời, hạn chế đi lại trong thời điểm mưa to, dông lốc để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Dạ Ngân