Theo Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ năm 2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP. Hà Nội được quy định là 650.000 đồng/tháng (theo khoản 1 Điều 2). Trên cơ sở mức chuẩn này, hệ số trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi được phân theo từng nhóm tuổi: từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi áp dụng hệ số 1,5; từ đủ 80 tuổi trở lên áp dụng hệ số 2,0.
Như vậy, người cao tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp từ 60 đến dưới 80 tuổi sẽ nhận mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức chuẩn, tương đương 975.000 đồng mỗi tháng.
Theo Điều 4 của Nghị quyết, đối tượng được hưởng trợ cấp là người cao tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Ngoài ra, chính sách cũng mở rộng áp dụng đối với một số trường hợp đặc thù, như người cao tuổi có người thân phụng dưỡng nhưng người này không còn khả năng lao động, đang trong độ tuổi lao động nhưng không có thu nhập ổn định, hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Chính sách này nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu, hỗ trợ kịp thời cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc thiếu nguồn hỗ trợ bền vững.
Theo UBND TP. Hà Nội, hiện người cao tuổi chiếm khoảng 16,8% dân số Thủ đô. 100% xã, phường (126 đơn vị) đã thành lập Hội Người cao tuổi, hình thành mạng lưới chăm sóc và hỗ trợ rộng khắp.
Song song với hỗ trợ tài chính, Hà Nội cũng đẩy mạnh các chính sách chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi. Thành phố đã triển khai Bệnh viện Lão khoa và chuẩn bị đưa vào hoạt động nhiều mô hình chăm sóc chuyên sâu. Đáng chú ý, ngày 17/1/2026, dự án tổ hợp chăm sóc, trị liệu và phục hồi chức năng cho người cao tuổi đã được khởi công.
Bên cạnh đó, Hà Nội đang thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày tại các xã, phường, tận dụng cơ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tại đây, người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, tâm lý, cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống toàn diện.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tin vui: Lương hưu và trợ cấp hằng tháng sắp tăng, hàng triệu người được hưởng lợi
-
Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng/tháng: Áp dụng cho người nghỉ hưu trước năm nào?
-
Từ 1/7: Những nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh lương hưu theo quy định mới
-
Tin vui từ ngày 17/4: Hơn 14 triệu người dân được sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí
-
Giá vàng hôm nay 16/4: Đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi tăng nóng, nhà đầu tư “quay xe” bất ngờ