Trong xã hội Việt Nam, chữ hiếu luôn là một trong những giá trị đạo đức cốt lõi. Dù thời đại có thay đổi, dù xã hội có hiện đại đến đâu, lòng biết ơn và sự kính trọng dành cho cha mẹ vẫn là một tiêu chuẩn đạo đức không thể thiếu. Tuy nhiên, trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, một kiểu "bất hiếu" mới đang âm thầm xuất hiện – không đến từ con cái, mà đến từ chính những người làm cha mẹ.
Khi sự khoe khoang vượt quá giới hạn yêu thương
Hãy thử nhìn vào câu chuyện của anh Minh – một nhân viên cấp cao tại TP.HCM. Mỗi lần trở về quê, anh đều trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc gặp gỡ của gia đình, dòng họ. Điều đáng nói là, thay vì quan tâm xem anh sống có khỏe mạnh, hạnh phúc hay không, nhiều người – trong đó có cả cha mẹ anh – chỉ chăm chăm nhắc đến chức danh, mức lương và những thành tích cá nhân của anh để "nở mày nở mặt" với người xung quanh.
Ban đầu, anh Minh cảm thấy vui vì nghĩ cha mẹ tự hào về mình. Nhưng theo thời gian, anh nhận ra mình không còn là một người con cần được lắng nghe, yêu thương, mà đã trở thành một "danh hiệu sống" để cha mẹ sử dụng mỗi khi có dịp giao tiếp xã hội.
Bất hiếu kiểu mới: Vẻ ngoài tự hào, bên trong tổn thương
Trong khi xã hội vẫn đang định nghĩa "bất hiếu" là việc con cái thờ ơ, bỏ mặc cha mẹ, thì một hình thức bất hiếu ngược chiều lại đang âm thầm lan rộng. Đó là sự thiếu quan tâm tới cảm xúc tinh thần của con cái từ phía cha mẹ, khi họ chỉ chăm chăm nhìn vào thành tích và dùng nó làm công cụ thể hiện bản thân.
Vô hình trung, tình cảm gia đình dần bị thương mại hóa, biến thành một cuộc cạnh tranh ngầm giữa các bậc phụ huynh trong cộng đồng. Thành công của con không còn đơn thuần là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà trở thành "tài sản xã hội" để cha mẹ nâng cao vị thế cá nhân.
Khi đố kỵ và sĩ diện trở thành động lực nuôi dưỡng bất hiếu
Tâm lý đố kỵ và ham muốn được người khác công nhận chính là gốc rễ của hành vi này. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được chia sẻ, từ bữa ăn đến bảng lương, nhiều bậc phụ huynh vô tình kéo con cái vào một vòng xoáy thể hiện và so sánh không hồi kết. Họ khoe con để chứng minh rằng mình đã nuôi dạy "thành công", rằng mình không thua kém ai.
Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại khiến con cái cảm thấy bị áp lực, mất đi sự thấu hiểu và kết nối trong gia đình. Sự khoe khoang không xuất phát từ tình yêu mà từ cái tôi cá nhân, lâu dần sẽ tạo ra khoảng cách vô hình và khiến con cái xa rời mái ấm.
Mối nguy từ sự lạnh nhạt cảm xúc
Không được cha mẹ quan tâm đúng cách, nhiều người trẻ bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Họ không tìm được sự sẻ chia mà chỉ thấy mình bị “trưng bày” như một chiếc huy chương. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người trẻ, gây ra stress, lo âu, thậm chí trầm cảm.
Về lâu dài, sự tổn thương này có thể dẫn đến rạn nứt mối quan hệ cha mẹ - con cái, khiến gia đình không còn là nơi an toàn, yêu thương mà trở thành nơi chất chứa áp lực và hiểu lầm.
Là những người đi trước, cha mẹ cần học cách yêu thương đúng cách và thấu hiểu tâm lý con cái. Hãy để con tự do thể hiện giá trị cá nhân thay vì biến thành công của chúng thành công cụ tô điểm cho bản thân. Một lời động viên nhẹ nhàng, một cuộc trò chuyện chân thành còn có giá trị hơn ngàn lần những lời khoe mẽ sáo rỗng.
Đồng thời, con cái cũng nên dũng cảm chia sẻ suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc và thiết lập ranh giới lành mạnh với cha mẹ. Sự giao tiếp trung thực là cách duy nhất để phá vỡ vòng lặp cảm xúc độc hại và xây dựng một mối quan hệ gia đình bền vững.
Chúng ta đã quen với định nghĩa "bất hiếu" là hành vi thiếu trách nhiệm với đấng sinh thành. Nhưng trong xã hội hiện đại, bất hiếu cũng có thể là sự vô cảm của cha mẹ với con cái, là khi con trở thành "chiếc huy chương sống" cho cha mẹ khoe mẽ mà không ai hỏi han cảm xúc thật của chúng.
Đừng để lòng đố kỵ và sĩ diện làm lu mờ tình cảm gia đình. Hãy để tình yêu thương thật sự là điều gắn kết chúng ta – thay vì những thành tích phù phiếm ngoài xã hội.
Tác giả: Vũ Thêm
-
Trẻ sinh 3 ngày này âm lịch: Trời Phật che chở gặp nhiều may mắn, sau này cha mẹ tha hồ hưởng phúc con
-
5 "bí kíp vàng" từ chuyên gia tâm lý giúp bố mẹ nuôi dạy con toàn diện và hạnh phúc
-
Khi về già, cha mẹ tốt không nói 3 điều với con cái, đặc biệt là điều đầu tiên
-
Ai không nên ăn trứng gà, trứng vịt? Chuyên gia cảnh báo những nhóm người này
-
Sự thật cay đắng: Con bất tài vì cha mẹ quá giỏi, con bất hiếu vì cha mẹ quá chăm chút. Tại sao vậy?