Có câu: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường.” Thực tế, không phải ai cũng thể hiện đúng bản chất của mình. Có những người trước mặt tỏ ra tử tế, nhưng bên trong lại đầy toan tính, mưu mô và khó lường.
Chỉ khi thấu hiểu lòng người, bạn mới có thể ứng xử khôn ngoan và bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ tiềm ẩn. Để nhận biết bản chất thực sự của ai đó, không cần quá tin vào lời họ nói, mà chỉ cần chú ý đến hai điều quan trọng sau đây.
Thái độ khi nhận ân huệ
Có hai từ ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện, đó là "cảm ơn". Khi bạn giúp ai đó trong lúc họ khó khăn, không phải lúc nào họ cũng sẵn lòng giúp lại bạn khi bạn cần. Đôi khi, điều này trở thành một thực tế quen thuộc trong cuộc sống.
Xã hội ngày càng phát triển với nhịp sống hối hả, lòng người cũng dần trở nên lạnh nhạt hơn. Vì không thể hoặc không muốn trả ơn, nhiều người chọn cách thờ ơ. Đáng buồn hơn, có những kẻ không chỉ quên ơn mà còn quay lưng, thậm chí tìm cách hãm hại người đã từng giúp đỡ mình. Đây không phải là chuyện hiếm gặp trong xã hội ngày nay.
Có hai từ ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện, đó là "cảm ơn".
Muốn đánh giá một người có đáng tin cậy hay không, hãy quan sát cách họ ứng xử khi nhận được sự giúp đỡ. Một số người sẽ trân trọng và tìm cách báo đáp, trong khi số khác lại thờ ơ, vô tâm. Sự khác biệt này chính là thước đo để bạn biết ai xứng đáng để tin tưởng và ai không nên giao du.
Thái độ khi đối mặt với lợi ích
Có câu nói rằng: “Bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi có tranh chấp về lợi ích.” Dù mối quan hệ giữa bạn và ai đó có thân thiết đến đâu, khi lợi ích bị đụng chạm, con người sẽ bộc lộ bản chất thực sự của mình.
Có những người sẵn sàng quay lưng, thậm chí đánh mất lương tâm chỉ vì cái lợi trước mắt. Họ không ngần ngại hy sinh tình thân, tình nghĩa để đạt được mục tiêu cá nhân. Lợi ích có thể khiến một người từ bỏ phẩm giá, chạy theo những toan tính ích kỷ.
Có những người sẵn sàng quay lưng, thậm chí đánh mất lương tâm chỉ vì cái lợi trước mắt.
Hãy nhìn vào hai doanh nhân: một người vì lợi nhuận mà sản xuất hàng hóa kém chất lượng, gây hại cho người tiêu dùng; người còn lại luôn đặt đạo đức và chất lượng lên hàng đầu. Kết quả là doanh nghiệp của người đầu tiên bị tai tiếng, dẫn đến phá sản, trong khi người thứ hai giữ vững uy tín, phát triển bền vững.
Lợi ích không chỉ phản ánh tính cách mà còn thể hiện tầm nhìn của một người. Những ai sẵn sàng đánh đổi đạo đức vì lợi ích ngắn hạn thường không có tương lai lâu dài. Ngược lại, người biết kiên trì với giá trị bền vững mới là người có tầm nhìn xa và thực sự đáng tin cậy.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Đời người có 4 thứ, ai càng nhìn thấu sớm càng hưởng phúc phần nhiều
-
Phụ nữ tu dưỡng, sống lương thiên mới cưới được tấm chồng có 4 đặc điểm này
-
9 khác biệt lớn nhất giữa người thành công và người thất bại
-
Đàn ông hết hạn sử dụng luôn có 3 dấu hiệu này, đàn bà đừng nên níu giữ
-
Anh em ruột thân thiết đến mấy cũng đừng dại giúp nhau 3 việc này