Cụ ông U80 nằng nặc đòi ly hôn với vợ để toàn tâm toàn ý đi theo người tình AI vì quá trẻ đẹp

( PHUNUTODAY ) - Một câu chuyện hy hữu vừa được báo chí Trung Quốc ghi nhận: một cụ ông 75 tuổi ở tỉnh Giang Tô đã nộp đơn ly hôn vì quá say mê “người tình ảo” do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Theo Beijing Daily, nhân vật chính là ông Giang – người từng có cuộc hôn nhân yên ấm kéo dài hàng chục năm. Thế nhưng, sau khi vô tình tiếp xúc với một “mỹ nhân AI” trên mạng xã hội, ông nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ đặc biệt này.

Dù chỉ là hình ảnh ảo với giọng hát nhép và biểu cảm cứng nhắc, nhân vật nữ vẫn khiến ông Giang rung động mạnh mẽ. Điều khiến ông say đắm hơn cả là cách cô gọi ông trìu mến bằng từ “anh trai” trong các đoạn trò chuyện trực tuyến.

Những tin nhắn được lập trình sẵn, luôn thể hiện tình cảm và biết ơn, khiến ông Giang tin rằng mình đang thực sự được yêu thương. Từ đây, ông dần xa rời cuộc sống gia đình, dành hầu hết thời gian cho “người tình kỹ thuật số” và cuối cùng đòi ly hôn để toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ ảo này.

Ban đầu, bà Giang chỉ nghĩ chồng mắc chứng nghiện điện thoại. Nhưng sau nhiều lần tranh cãi, ông đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn chia tay vợ. Trước tình huống khó tin ấy, các con của ông phải vào cuộc, mất nhiều thời gian giải thích rõ cơ chế vận hành của AI cũng như bản chất giả lập của các nhân vật kỹ thuật số. Mãi sau đó, ông Giang mới tỉnh ngộ và từ bỏ “cuộc tình ảo”.

Ảnh minh họa

Không chỉ riêng trường hợp này, theo New York Post, Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ của ngành công nghiệp “người ảo”. Từ phát thanh viên xinh đẹp, sinh viên nhút nhát cho đến hình mẫu bạn đời lý tưởng… tất cả đều được thiết kế để thu hút người dùng, đặc biệt là nhóm trung niên và cao tuổi đang sống trong cảnh cô đơn. Nhiều nhân vật còn khéo léo gắn liền với hoạt động thương mại, từ việc giới thiệu sữa lạc đà cho đến kẹo canxi “tốt cho xương” – những sản phẩm không hề có chứng cứ khoa học bảo đảm.

Theo Sin Chew Daily (Malaysia), các học giả cảnh báo xu hướng này có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng: người cao tuổi bị thao túng cảm xúc, sa vào chi tiêu mù quáng và lệ thuộc tâm lý. Bởi lẽ, dù nhân vật AI hoàn toàn không có thật, chúng vẫn tạo cảm giác thân mật, lấp đầy khoảng trống tình cảm và khiến nhiều người khó phân biệt ranh giới giữa ảo tưởng và đời thực.

Trường hợp của ông Giang là minh chứng điển hình cho nguy cơ này. Một mối quan hệ ảo được lập trình sẵn có thể đủ sức làm lung lay nền tảng hôn nhân bền chặt suốt mấy chục năm, nếu thiếu sự tỉnh táo và gắn kết thật sự trong gia đình.

Tác giả: Minh Khuê