Đây là 3 căn bệnh được y học đánh giá là gây đau đớn nhất

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 3 căn bệnh được y học đánh giá là gây đau đớn nhất, trong đó 3 bệnh khá phổ biến nhưng thường bị xem.

Trong y học, có những căn bệnh được đánh giá là gây ra mức độ đau đớn cực kỳ dữ dội, thậm chí vượt xa những cơn đau thông thường mà chúng ta từng trải qua. Điều đáng chú ý là trong số những căn bệnh đau đớn nhất, có những bệnh lại khá phổ biến và nhiều người có nguy cơ mắc phải.

Dưới đây là 3 căn bệnh được y học đánh giá là gây đau đớn nhất:

1. Bệnh sỏi thận

Sỏi thận được biết đến như một "cơn đau cấp tính của đường tiết niệu", và cơn đau thường được mô tả như chuột rút ở bụng, đau nhói ở thắt lưng, hoặc thậm chí đau hơn cả khi sinh con.

Các nghiên cứu cho thấy, khi đường kính sỏi ≥5mm, khoảng 80% bệnh nhân cần thuốc giảm đau mạnh hoặc can thiệp phẫu thuật.

Đặc điểm của các cơn đau: Cơn đau thường xuất hiện từng đợt, kèm theo buồn nôn và nôn mửa, và thường lan từ vùng lưng dưới lên vùng bụng dưới và háng.

Ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày: Nếu không được điều trị trong thời gian dài, có thể dẫn đến chứng thận ứ nước và tổn thương thận.

Khi sỏi di chuyển qua niệu đạo, nó kích thích các đầu dây thần kinh, gây ra đau dữ dội và phản ứng của hệ thần kinh tự chủ.

Bệnh Zona thần kinh nếu không được điều trị trong thời gian dài, có thể dẫn đến chứng thận ứ nước và tổn thương thận. (Ảnh minh họa)

2. Bệnh zona thần kinh

Bệnh zona thần kinh là do sự tái hoạt động của virus varicella-zoster gây ra.

Ban đầu, bệnh xuất hiện dưới dạng các mụn nước nhỏ trên da, nhưng thường thì cơn đau sẽ xuất hiện trước khi phát ban.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 30% bệnh nhân sẽ phát triển chứng đau thần kinh sau zona (PHN), và cơn đau có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Đặc điểm cơn đau: cảm giác nóng rát, châm chích hoặc nhói, đặc biệt nặng hơn vào ban đêm.

Phân tích cơ chế: Virus xâm nhập vào các dây thần kinh, gây tổn thương sợi thần kinh và tăng nhạy cảm trung ương, làm khuếch đại tín hiệu đau.

Dễ bị bỏ qua: Nhiều người trung niên và người cao tuổi nhầm lẫn nó với chứng ngứa da thông thường hoặc đau dây thần kinh, do đó trì hoãn việc điều trị.

3. Đau dây thần kinh sinh ba

Đau dây thần kinh sinh ba là một loại đau thần kinh, thường biểu hiện bằng những cơn đau đột ngột, dữ dội, như bị dao đâm vào mặt.

Mỗi cơn chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút, nhưng tần suất có thể lên đến hàng chục lần một ngày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 70% bệnh nhân trải nghiệm mức độ đau từ 9 trở lên (trên thang điểm 10), và một số bệnh nhân thậm chí còn bị trầm cảm và mất ngủ do sợ các cơn đau tái phát.

Từ góc độ khoa học, chứng đau dây thần kinh sinh ba bắt nguồn từ sự chèn ép dây thần kinh sinh ba bởi các mạch máu hoặc bệnh lý thần kinh, gây ra sự phóng điện bất thường của dây thần kinh. Nói một cách đơn giản, đó là một "sự đoản mạch" thần kinh gửi tín hiệu đau cực mạnh đến não.

Nếu không được điều trị trong thời gian dài, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và cũng có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

*

5 lời khuyên giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn

Đối với 4 loại bệnh lý gây đau dữ dội đã đề cập ở trên, có thể áp dụng các phương pháp sau đây trong cuộc sống hàng ngày :

  • Khám sức khỏe định kỳ

Đặc biệt đối với người trung niên và người cao tuổi, nên kiểm tra huyết áp, đường huyết, chức năng thận và axit uric mỗi năm một lần.

  • Can thiệp sớm

Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời khi các triệu chứng điển hình xuất hiện và tránh tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn điều trị.

  • Sử dụng thuốc một cách khoa học

Hãy sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc kháng virus theo chỉ định của bác sĩ, và đừng tùy tiện sử dụng thuốc giảm đau.

  • Chế độ ăn uống

Tuân thủ chế độ ăn ít muối, ít purin và ít đường, uống nhiều nước và phòng ngừa sỏi thận và bệnh gút.

  • Điều chỉnh tâm lý

Đau mãn tính dễ gây ra lo âu hoặc trầm cảm. Tư vấn tâm lý hoặc liệu pháp nhận thức hành vi có thể cần thiết.

Tác giả: Mỹ Dạ