Đề xuất tăng trợ cấp lên 1 triệu đồng/tháng cho 2 nhóm đối tượng: bạn có thuộc diện này không?

( PHUNUTODAY ) - Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng. Theo đó, hai nhóm đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam giai đoạn 1965 - 1975 sẽ được hưởng quyền lợi mới.

Theo Kinh tế & Đô thị, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định với đề xuất tăng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong lên gấp đôi so với chuẩn trợ giúp xã hội, được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).

Cụ thể, mức trợ cấp hiện tại 540.000 đồng/người/tháng sẽ được nâng lên 1.000.000 đồng/người/tháng, tăng thêm 460.000 đồng. Nguồn chi trả từ ngân sách địa phương và sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2025. Khi Chính phủ ban hành văn bản mới về chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp này cũng sẽ tự động điều chỉnh theo, bằng 2 lần mức chuẩn mới.

Cụ thể, mức trợ cấp hiện tại 540.000 đồng/người/tháng sẽ được nâng lên 1.000.000 đồng/người/tháng, tăng thêm 460.000 đồng. Nguồn chi trả từ ngân sách địa phương và sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2025.

Chính sách này áp dụng cho 2 nhóm đối tượng:

  • Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, hiện đang hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

  • Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, đang hưởng chế độ theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP.

Theo Tuổi Trẻ, Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh rằng mức trợ cấp cho thanh niên xung phong đã giữ nguyên từ năm 2016 đến nay, chưa điều chỉnh tương ứng với thay đổi của chuẩn trợ giúp xã hội.

Trong khi đó, mức lương cơ sở từ ngày 1/1/2016 là 1.150.000 đồng, đến nay đã tăng lên 2.340.000 đồng, tức gấp hơn 2 lần. Tương tự, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công cũng được điều chỉnh từ 1.318.000 đồng (theo Nghị định số 20/2015) lên 2.789.000 đồng theo Nghị định 77/2024.

So với các chính sách trên, mức trợ cấp hằng tháng dành cho thanh niên xung phong hiện nay còn khá thấp. Vì vậy, việc nâng trợ cấp cho 2 nhóm đối tượng này là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo đời sống, giảm bớt khó khăn cho những cựu thanh niên xung phong – lực lượng từng cống hiến tuổi trẻ cho hai cuộc kháng chiến, nay đã tuổi cao, sức yếu, nhiều người rơi vào cảnh cô đơn, không nơi nương tựa.

Tác giả: Bảo Ninh