Chính thức: Chồng đánh vợ sẽ bị cấm tiếp xúc tối đa 4 ngày theo quy định mới

14:00, Thứ sáu 05/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 4/9/2025, Thông tư 66/2025 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến công tác phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có biện pháp cấm tiếp xúc tối đa 4 ngày đối với người có hành vi bạo hành.

Bắt đầu từ ngày 4/9/2025, Thông tư 66/2025 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, khi UBND xã hoặc tòa án ban hành quyết định “cấm tiếp xúc” theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Trưởng Công an xã phải phân công lực lượng giám sát trong vòng một giờ và lập kế hoạch cụ thể.

“Cấm tiếp xúc” là một trong 10 biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, cho phép ngăn người gây bạo lực đến gần nạn nhân hoặc sử dụng công cụ, phương tiện để tiếp tục hành vi. Thời gian áp dụng kéo dài từ 3–4 ngày, có thể rút ngắn nếu nạn nhân yêu cầu hoặc cơ quan chức năng đánh giá không còn cần thiết.

“Cấm tiếp xúc” là một trong 10 biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, cho phép ngăn người gây bạo lực đến gần nạn nhân hoặc sử dụng công cụ, phương tiện để tiếp tục hành vi.
“Cấm tiếp xúc” là một trong 10 biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, cho phép ngăn người gây bạo lực đến gần nạn nhân hoặc sử dụng công cụ, phương tiện để tiếp tục hành vi.

Lực lượng giám sát thường là tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, hội viên Hội Phụ nữ… đáp ứng tiêu chí về uy tín, đạo đức và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình giám sát, họ có trách nhiệm đảm bảo người gây bạo lực không tiếp cận nạn nhân, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để người vi phạm hiểu rõ trách nhiệm và học cách kiềm chế hành vi.

Người bị áp dụng lệnh cấm phải ký cam kết tuân thủ và tham gia các chương trình giáo dục thay đổi hành vi. Nếu tái phạm, họ có thể bị xử lý hành chính, bồi thường cho nạn nhân hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp “cấm tiếp xúc” được xem là công cụ quan trọng nhằm bảo vệ kịp thời nạn nhân bạo lực gia đình, giảm thiểu nguy cơ tái diễn. Thông tư 66/2025 kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế các vụ bạo hành, đồng thời củng cố cơ sở pháp lý cho lực lượng cơ sở trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Thống kê năm 2023 cho thấy cả nước có 3.240 vụ bạo lực gia đình, xảy ra tại 3.122 hộ. Trong số 3.193 nạn nhân, phụ nữ chiếm tới 82,3%, còn lại là nam giới (17,7%). Các dạng bạo lực chủ yếu gồm thân thể, tinh thần, kinh tế và tình dục.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh