Nhiều lao động tự do hoặc người bị gián đoạn quá trình đóng BHXH bắt buộc thắc mắc về việc có thể tiếp tục tham gia để được hưởng lương hưu. Trường hợp của bà Huệ (sinh năm 1968) là ví dụ điển hình.
Sau khi nghỉ việc công ty để ở nhà chăm cháu, bà đã có 7 năm 2 tháng tham gia BHXH và mong muốn đóng tiếp để sau này có lương hưu ổn định. Bà đặt câu hỏi: “Tôi có thể tiếp tục đóng BHXH không? Có thể đóng một lần cho nhiều năm sau không và số tiền cần đóng là bao nhiêu? Nếu chọn mức thấp nhất thì lương hưu được hưởng sẽ thế nào và ngoài lương hưu tôi có quyền lợi gì khác không?”.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Huệ hoàn toàn có thể tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện nhận lương hưu. Người tham gia được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng, thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện là 1,5 triệu đồng/tháng). Với mức này, số tiền đóng là 330.000 đồng/tháng (22% thu nhập).
Tuy nhiên, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, số tiền thực tế người tham gia phải đóng sẽ thấp hơn:
-
165.000 đồng/tháng nếu thuộc hộ nghèo (hỗ trợ 50%).
-
198.000 đồng/tháng nếu thuộc hộ cận nghèo (hỗ trợ 25%).
-
231.000 đồng/tháng nếu là người dân tộc thiểu số (hỗ trợ 30%).
-
264.000 đồng/tháng với các trường hợp khác (hỗ trợ 10%).
Ngoài ra, nhiều địa phương còn có chính sách hỗ trợ thêm, nên thực tế số tiền đóng có thể thấp hơn nữa. Về phương thức, người dân có thể chọn đóng hằng tháng, hằng quý hoặc một lần cho nhiều năm, tối đa 5 năm (60 tháng) một lần.
Theo BHXH Việt Nam, mức lương hưu của người tham gia sẽ phụ thuộc vào tổng thời gian đóng, mức thu nhập lựa chọn để đóng và thời điểm nghỉ hưu.
Với trường hợp tham gia 20 năm BHXH tự nguyện ở mức thấp nhất (tương ứng thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng), mức hưởng ước tính như sau:
Lao động nam: khoảng 1,145 triệu đồng/tháng.
Lao động nữ: khoảng 1,399 triệu đồng/tháng.
Không chỉ nhận lương hưu hằng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện còn có thêm các quyền lợi quan trọng khác. Cụ thể, khoản đóng 22% thu nhập sẽ được đưa vào quỹ hưu trí và tử tuất, nên ngoài chế độ hưu trí, người tham gia còn được hưởng chế độ tử tuất. Đặc biệt, khi đủ điều kiện nhận lương hưu, người lao động sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí trọn đời, đảm bảo an sinh khi về già.
Tác giả: Bảo Ninh
-
10 cái tên cấm kỵ không nên đặt cho con tại Việt Nam – cha mẹ nhất định phải biết
-
Ăn khoai lang không tốt cho 3 nhóm người này
-
Ngành học không còn xa lạ, nhưng ngày càng đáng giá: Con học ngành này, ba mẹ hãnh diện, tương lai rực rỡ
-
Dự báo Không khí lạnh năm 2025 hoạt động sớm
-
Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC DOJI PNJ hôm nay 16/8/2025