Dự báo Không khí lạnh năm 2025 hoạt động sớm

09:20, Thứ bảy 16/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì không khí lạnh năm nay có thể hoạt động sớm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa công bố bản tin nhận định xu thế khí hậu trên phạm vi cả nước trong 6 tháng tới, trong đó có những dự báo về không khí lạnh.

Dự báo mưa bão và nắng nóng

Trong 3 tháng tới, hiện tượng ENSO vẫn duy trì ở trạng thái trung tính. Nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 8-2025 ghi nhận chuẩn sai -0,3 độ C. Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11-2025, ENSO tiếp tục duy trì trung tính với xác suất khoảng 60-70%.

Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến nước ta có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm (mức trung bình: 5,9 cơn trên Biển Đông, trong đó 2,9 cơn đổ bộ trực tiếp). Đáng chú ý, có thể xuất hiện các cơn bão, áp thấp hình thành ngay trên Biển Đông.

Dự báo không khí lạnh năm nay sẽ tới sớm
Dự báo không khí lạnh năm nay sẽ tới sớm

Từ tháng 9 đến tháng 11-2025, nhiều đợt mưa vừa đến mưa to được dự báo trên khắp các khu vực. Bắc Bộ có khả năng mưa nhiều trong tháng 9, còn Trung Bộ sẽ tập trung các đợt mưa lớn vào tháng 10 và 11.

Theo cơ quan khí tượng, cao điểm của mùa bão và mưa lớn rơi vào cuối năm, tập trung tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt là tháng 10 và 11-2025.

Đối với nắng nóng, từ tháng 9-2025, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ, đồng thời giảm dần ở khu vực Thanh Hóa – Huế và dọc ven biển Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh từ tháng 10

Không khí lạnh bắt đầu hoạt động sớm từ tháng 10-2025 và gia tăng cường độ mạnh hơn từ tháng 11. Do đó, nền nhiệt trung bình tại đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có xu hướng thấp hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trong giai đoạn từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, ENSO nhiều khả năng vẫn ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh, song chưa đạt ngưỡng La Nina. Thời kỳ này, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có tần suất xấp xỉ mức trung bình nhiều năm (khoảng 1,4 cơn, trong đó 0,2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền).

Tháng 12-2025, các đợt mưa vừa đến mưa to có thể xuất hiện tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía đông các tỉnh Tây Nguyên từ Gia Lai đến Lâm Đồng.

Từ tháng 12-2025 trở đi, không khí lạnh tiếp tục tăng về tần suất và cường độ. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức tương đương trung bình nhiều năm cùng giai đoạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo: Trước bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết, khí hậu ngày càng khó lường, kèm theo nhiều hiện tượng cực đoan như mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất..., cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn (1-3 ngày) để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Đặc biệt, việc điều tiết vận hành hồ chứa phải đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du, đồng thời bảo vệ hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân