Người tiêu tiền “to”: Thiếu hiểu biết về giá trị đồng tiền
Trong xã hội hiện đại, không ít người có thói quen chi tiêu phung phí. Một nhóm trong số đó là những người sinh ra trong gia đình khá giả, thừa hưởng tài sản từ cha mẹ mà không cần lao động vất vả. Vì chưa từng trải qua cảnh “thắt lưng buộc bụng”, họ khó có thể thấu hiểu giá trị thật sự của đồng tiền.
Trẻ em lớn lên trong môi trường như vậy thường không bị áp lực tài chính, cũng không trải qua gian khổ kiếm sống. Hệ quả là chúng dễ hình thành tư duy “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, miễn sao thỏa mãn sở thích nhất thời, mà không cân nhắc đến hậu quả lâu dài.
Ở thái cực khác, một số người xuất thân nghèo khó nhưng khi có điều kiện hơn lại lao vào cuộc sống hưởng thụ. Họ tiêu xài vô độ để bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn, dễ rơi vào vòng xoáy “con nhà lính tính nhà quan”.
Thực tế hiện nay cho thấy, không ít gia đình chạy theo hình thức: vay nợ để mua xe sang, sắm đồ đắt tiền cho bằng bạn bằng bè. Trong khi người giàu thường biết cách sử dụng tiền để đầu tư, sinh lời thì nhiều người khác lại tiêu hoang, sống vượt quá khả năng và nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tài chính.
Người có thời gian rảnh “to”: Nhàn cư dễ sinh thói xấu
Không chỉ phung phí tiền bạc, nhiều người còn lãng phí cả tài sản quý giá hơn: thời gian. Trong khi có người tận dụng từng phút để học tập, phát triển bản thân, thì cũng có không ít người tiêu tốn thời gian cho các thú vui vô bổ.
Người biết quý trọng thời gian thường nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng, và từ đó mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến. Khi đi làm, họ tiếp tục rèn luyện kỷ luật: làm thêm, đọc sách, học thêm nghề… để nâng cao năng lực cạnh tranh. Chính những người này mới có khả năng thay đổi cuộc đời.
Ngược lại, những ai quen với việc “ăn không ngồi rồi”, sống mà không mục tiêu rõ ràng, thường rơi vào trạng thái trì trệ. Chỉ khi có biến cố xảy ra họ mới giật mình muốn thay đổi, nhưng lúc ấy có thể đã quá muộn. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, không để lại dấu ấn nào đáng kể.
Người thường cho vay tiền “to”: Thiếu kỹ năng quản lý tài chính
Nhiều người có thói quen thường xuyên cho bạn bè, người quen vay tiền. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, nhưng nếu không kiểm soát, số tiền tích lũy theo thời gian có thể trở thành gánh nặng. Không ít trường hợp sau đó không thể đòi lại tiền, dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính.
Khi bạn từ chối cho vay sau nhiều lần bị thất hứa, người vay có thể cảm thấy bị xúc phạm hoặc cho rằng bạn không còn tin tưởng họ. Điều này dễ gây rạn nứt tình cảm và làm tổn hại các mối quan hệ.
Người có tư duy tài chính tốt, đặc biệt là người giàu, thường rất thận trọng với việc cho vay. Họ luôn cân nhắc kỹ các yếu tố như khả năng hoàn trả, thời hạn vay và mức độ thân thiết trước khi đưa ra quyết định. Với họ, tiền bạc không chỉ là công cụ sinh lời mà còn là thứ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ nếu không xử lý khéo léo.
Quản lý tài chính là một kỹ năng cần học hỏi và rèn luyện. Nếu không thay đổi cách suy nghĩ và hành xử với tiền bạc, đặc biệt là thói quen cho vay thiếu kiểm soát, thì rất khó để thoát khỏi vòng luẩn quẩn tài chính và cải thiện cuộc sống lâu dài.
Tác giả: Bảo Ninh
-
4 nhu cầu quan trọng trong hôn nhân: Đáp ứng 2 đã êm ấm, đủ 4 là cặp đôi lý tưởng
-
Người xưa dạy không sai: Trong nhà có 3 nơi trống rỗng, con cháu dễ nghèo khó truyền đời
-
Người xưa có câu: "Giàu trồng cây nghèo trồng cỏ", nghĩa thực sự là gì?
-
Lấy chồng dù yêu đến mấy cũng chớ nên gả vào 3 kiểu gia đình này: Lời ông cha dạy không bao giờ sai
-
Tổ Tiên Nhắc Nhở: 3 kiểu gia đình dù yêu tới mấy cũng đừng gả vào, kẻo suốt đời ôm hận