Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong đêm, có loại tăng thêm gần 8.000 đồng/lít

( PHUNUTODAY ) - Liên bộ Công Thương - Tài chính ra thông báo tăng giá xăng dầu từ 23h00 ngày 19/3.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu. Trên cơ sở này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ từ 23h00 đêm 19/3. Cụ thể:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 3.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Xăng RON95-III không cao hơn 30.690 đồng/lít, tăng 4.115 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 33.420 đồng/lít, tăng 5.395 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít, tăng 7.994 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

- Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.189 đồng/kg, tăng 2.528 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Theo Vietnamnet, tại kỳ điều hành hỏng nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, đây là kỳ điều hành thứ 6 liên tiếp mà cơ quan điều hành sử dụng đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ từ 23h00 đêm 19/3.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 – 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Đây là thông tin trong văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN ngày 19/3/2026 về điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây là cơ sở để đưa ra quyết định này. Theo đó, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut là 3.000 đồng/kg;  dầu điêzen 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng nhanh.

Gần đây,  liên bộ Công Thương - Tài chính đã linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để ổn định giá xăng dầu trong nước, góp phần ổn định thị thị trường, tránh tác động lớn đến kinh tế vĩ mô.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cũng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu trong 2 phiên điều hành trước (13 và 14/3). Theo đó, dầu diesel được chi quỹ là 5.000 đồng một lít; xăng RON 95-III, xăng E5 RON92, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg. Cũng ở hai phiên điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính đều quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như phiên điều hành ngày 12/3.

Tác giả: Bích Loan