Trong năm 2026, theo quy định mới, nhiều công dân Việt Nam sẽ đến hạn phải đổi thẻ căn cước. Nếu không chủ động thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước đúng thời điểm, công dân không chỉ có nguy cơ bị xử phạt mà còn làm gián đoạn các giao dịch tài chính, bao gồm cả việc tạm dừng rút tiền và chuyển khoản.
Luật Căn cước 2023 quy định thời hạn sử dụng theo các mốc tuổi tuổi. Điều này nhằm đảm bảo trong hệ thống dữ liệu quốc gia, thông tin cá nhân và các dữ liệu sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác. Theo đó, công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi sẽ phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ.
Như vậy, trong năm 2026, những người sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi), 1986 (đủ 40 tuổi) và 1966 (đủ 60 tuổi) bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Ngoài ra, trong năm nay, người sinh năm 2014 cũng đủ 14 tuổi và cần làm thẻ căn chức lần đầu nếu trước đó chưa được cấp.
Lưu ý, pháp luật cũng quy định nếu thẻ được cấp hoặc đổi trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nêu trên thì thẻ đã cấp vẫn tiếp tục có gia trị sử dụng đến mốc tuổi đổi thẻ tiếp theo. Công dân được cấp thẻ căn cước từ 58 tuổi sẽ được sử dụng thẻ đến khi qua đời.
Việc không đổi thẻ căn cước khi hết hạn sẽ ảnh hưởng đến các thủ tục trong đời sống. Trong đó, tài khoản ngân hàng của công dân có thể bị ảnh hưởng. Hiện nay, các ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân.
Khi thẻ căn cước hết hiệu lực, các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại quầy giao dịch, máy ATM hay trên các ứng dụng số sẽ bị tạm dừng cho đến khi các khách hàng cập nhật thông tin mới.
Ngoài ra, việc thẻ căn cước hết hạn sử dụng cũng ảnh hưởng đến tài khoản định danh điện tử VNeID cũng có khả năng bị khóa. Điều này sẽ khiến người dùng không thể truy cập các dịch vụ liên quan.
Nếu không cấp đổi thẻ căn cước đúng hạn, công dân còn có thể bị xử phạt hành chính do không thực hiện đúng quy định, mục phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng hoặc bị cảnh cáo.
Do đó, người dân cần phải chú ý đến hạn sử dụng của thẻ căn cước để không làm ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến định danh điện tử, dữ liệu cá nhân.