Hãy chủ động chịu đựng 3 nỗi đau này, cuộc sống sau đó sẽ thăng hoa

( PHUNUTODAY ) - Nếu muốn mọi chuyện ở đời suôn sẻ thì chúng ta phải chủ động suy nghĩ, chịu đựng những khó khăn về mặt tinh thần trước để tránh khổ đau về mặt thể xác.

Suy nghĩ sâu sắc và chịu đựng nỗi đau tinh thần

Trong cuộc sống này, chắc hẳn bạn đã phát hiện ra rằng trong khi bạn vẫn ở chung nhà, chen chúc đi xe bus thì người khác đã mua căn nhà, mua ô tô mà bạn hằng mơ ước.

Trong khi bạn vẫn lo tiền cơm áo, thì người ta đã tự do tài chính. Bởi họ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ vượt khó.

Nhiều người chỉ tập trung đi bộ mà quên mất việc nghĩ xem con đường này sẽ dẫn đến đâu.

Nếu muốn mọi chuyện ở đời suôn sẻ thì chúng ta phải chủ động suy nghĩ, chịu đựng những khó khăn về mặt tinh thần trước để tránh khổ đau về mặt thể xác.

Nhiều người chỉ tập trung đi bộ mà quên mất việc nghĩ xem con đường này sẽ dẫn đến đâu. (ảnh minh họa)

Kiên nhẫn và chịu đựng nỗi đau của kỷ luật tự giác

Tầm quan trọng của việc kỷ luật tự giác đã ăn sâu vào lòng người nhưng ít người có thể đạt được điều đó.

Dù đường dài nhưng chúng ta sẽ đến đó. Ba cây số một ngay, một cuốn sách một tuần và một lớp học mở hàng tháng. Bạn có thể không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong tính kỷ luật tự giác của mình thời gian ngắn, nhưng theo thời gian nó sẽ có năng lượng cực kỳ lớn.

Sự cay đắng của kỷ luật tự giác thật đáng giá, nhưng chúng ta phải chủ động ăn nó và kiên trì ăn nó.

Sự cay đắng của kỷ luật tự giác thật đáng giá, nhưng chúng ta phải chủ động ăn nó và kiên trì ăn nó. (ảnh minh họa)

Đọc và học, chịu đựng sự cô đơn

Nhiều người sợ cảm giác cô đơn, nhưng chẳng biết rằng cô đơn cũng có những điều tốt. Khi ở một mình chúng ta sẽ thú vị hơn, giảm được căng thẳng hơn, làm được nhiều điều mình muốn.

Ngày nay thì tầm quan trọng của việc đọc sách đã được nhiều người thừa nhận. Nhiều cha mẹ vắt óc tìm nhà ở các khu học để con được môi trường tốt. Có nhiều đứa trẻ vì chán nản mà chẳng học tốt, có nhiều đứa trẻ phát điển vì học quá nhiều.

Có nhiều đứa trẻ vì chán nản mà chẳng học tốt, có nhiều đứa trẻ phát điển vì học quá nhiều. (ảnh minh họa)

Đọc sách khó như thế tạo sao chúng ta phải khổ? Có người nói những cuốn sách bạn đọc đều ẩn chứa trong khí chất cũng như khuôn mẫu của bạn.

Những cuốn sách bạn đã đọc cũng giống như việc bạn ăn khi còn nhỏ. Chúng đã ăn sâu vào máu thịt của bạn một cách vô thức, giúp bạn trưởng thành.

Trong cuộc sống này học hành không chịu được gian khổ thì phải chịu đựng cuộc sống gian khổ. Những người nghỉ học sớm thì tương lai sẽ có những vất vả nhất định, cuộc sống bấp bênh, thu nhập thấp.

Tác giả: Truy Nguyệt