1. Không nói lời hạ thấp con cái
Trong thực tế, nhiều bậc cha mẹ vì nóng lòng chuyện cưới xin mà vô tình làm tổn thương chính con mình. Những lời như “con chẳng có gì nổi bật”, “phải tranh thủ kẻo ế” hay “cưới cho xong nhiệm vụ” tưởng như vô hại, nhưng lại khiến con hình thành tâm lý tự ti, đánh giá thấp bản thân và dễ vội vã trong việc chọn bạn đời.
Không ít cha mẹ vì muốn “nở mày nở mặt” với họ hàng đã thúc ép con kết hôn sớm, coi hôn nhân như một “thành tích” cần hoàn thành. Hệ quả là con cái bước vào hôn nhân với tâm lý yếu đuối, dễ chấp nhận những mối quan hệ không xứng đáng.
Thực tế có nhiều phụ nữ dù có công việc ổn định, thu nhập tốt, điều kiện hơn hẳn đối phương nhưng vẫn chọn gắn bó với người kém mình, chỉ vì từng nghe cha mẹ nói rằng “mình không xứng đáng hơn thế”.
Cha mẹ sáng suốt cần biết nhìn nhận khách quan, đánh giá đúng năng lực và phẩm chất của con, thay vì dùng lời chê bai hay so sánh để ép buộc. Một lời động viên, khích lệ đúng lúc đôi khi có giá trị hơn ngàn lời thúc giục.
2. Không truyền cho con những quan niệm sai lệch về hôn nhân
Cha mẹ là người từng trải, có kinh nghiệm sau nhiều năm chung sống, song điều đó không đồng nghĩa với việc họ nên áp đặt những quan điểm tiêu cực hoặc lệch lạc về hôn nhân cho con cái.
Không ít người coi vật chất là thước đo hạnh phúc, mong con “lấy được người có điều kiện” để đổi đời, dù chính mình không có nền tảng tương xứng. Tư duy “cưới để đổi vận” khiến hôn nhân trở thành cuộc trao đổi, nơi tình cảm bị đặt sau lợi ích. Khi cán cân kinh tế lệch về một phía, người chịu thiệt thòi thường là chính con mình.
Một số phụ huynh lại khuyến khích con “quen nhiều để lựa chọn”, thậm chí không phản đối chuyện lừa dối hay giành giật trong tình cảm. Những quan niệm ấy không chỉ bóp méo cách nhìn của con về tình yêu mà còn có thể gieo mầm bất ổn cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Cha mẹ thông minh nên giúp con hiểu rằng hôn nhân là sự đồng hành, là lựa chọn dựa trên sự tôn trọng và chia sẻ, chứ không phải một cuộc đánh đổi hay thử nghiệm.
3. Có thể góp ý, nhưng không nên ép buộc
Cha mẹ có quyền khuyên bảo và bày tỏ quan điểm, nhưng cần nhớ rằng hôn nhân là chuyện của con cái, không phải của mình. Dù xuất phát từ tình thương và mong muốn con được hạnh phúc, mọi lời góp ý cũng cần có giới hạn và sự tôn trọng.
Nếu con không muốn kết hôn với ai đó, cha mẹ nên tôn trọng quyết định của con. Còn khi con muốn gắn bó với một người mà mình chưa thật sự ưng ý, hãy bình tĩnh tìm hiểu trước khi phản đối. Thay vì áp đặt, cha mẹ nên chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Một lời nói của cha mẹ có thể trở thành động lực giúp con tự tin bước tiếp, nhưng cũng có thể là gánh nặng khiến con tổn thương. Trong chuyện hôn nhân, sự sáng suốt, bao dung và tôn trọng của cha mẹ chính là món quà vô giá, giúp con cảm nhận được tình yêu thương đích thực và biết trân trọng hạnh phúc của mình.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Không phải vợ chồng hay con cái mà 3 điều này mới thật sự là chỗ dựa vững chắc khi về già
-
Ra ngoài xã hội mới thấy có nhiều bạn không bằng có 3 người này
-
Từ tuổi 40, nhất định phải chuẩn bị 3 khoản tiền này kẻo về già rất thê lương
-
Vì sao người xưa nói “phụ nữ quý ở đức, đàn ông quý ở tài”, ngày nay thì sao?
-
Cha mẹ có 4 thứ này: Nhà có Phúc - Đức - Lộc - Phát