Khi cuộc sống còn thuận buồm xuôi gió, ta dễ dàng có nhiều bạn bè vây quanh. Nhưng đến lúc sức khỏe yếu dần, tài chính sa sút, ta mới nhận ra: những người thật sự bên cạnh, sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ khi bước vào tuổi xế chiều và đối mặt với bệnh tật, ta mới thấm thía ai là người thật lòng quan tâm, sẵn sàng gắn bó và chăm sóc mình trong những ngày tháng khó khăn nhất.
Cha mẹ có đạo đức và tình thương sâu sắc
Người ta thường nói, những người luôn đối xử tốt và bao dung với bạn nhất chính là cha mẹ. Nếu bạn may mắn sinh ra trong một gia đình có cha mẹ hiền hậu, sống tử tế và giàu phẩm hạnh, đó là một điều vô cùng đáng quý. Hãy trân trọng họ, chăm sóc họ khi còn có thể, vì đó cũng chính là cách bạn đang gieo phúc cho chính mình.
Nhưng nếu số phận bạn không được ưu ái như vậy – lớn lên thiếu thốn tình thương hoặc phải tự mình vượt qua gian khó – thì cũng đừng quá buồn. Cuộc đời vẫn luôn cho bạn cơ hội để yêu thương chính bản thân mình và sống xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn về sau.
Người bạn đời thủy chung
Trong cuộc sống, có những người bạn đời thật lòng yêu thương, sẵn sàng đồng cam cộng khổ. Nhưng cũng có những người chỉ sánh bước khi thuận lợi, rồi quay lưng khi bạn gặp khó khăn.
Nếu bạn cảm thấy người bạn đời thờ ơ, thiếu quan tâm ngay cả khi còn trẻ, thì rất có thể khi về già, bạn cũng không thể trông mong họ chăm sóc. Đừng ngần ngại chuẩn bị sẵn tâm lý và kế hoạch cho tương lai. Cuộc đời cần sự chủ động, kể cả trong tình cảm.
Ngược lại, nếu bạn có một người đồng hành luôn thấu hiểu, sẻ chia và chăm lo từng điều nhỏ nhặt, hãy biết gìn giữ và đối xử với họ bằng tất cả sự trân trọng. Tình nghĩa vợ chồng bền vững là một trong những điều quý giá nhất mà một đời người có thể có được.
Những người bạn đáng tin cậy
Bạn bè thật sự sẽ không chỉ xuất hiện khi vui vẻ, mà sẽ ở lại khi bạn cần họ nhất. Họ sẵn lòng giúp đỡ, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt, không tính toán. Đó là những người bạn xứng đáng để giữ gìn.
Khi tuổi già đến, bạn sẽ nhận ra: không phải ai cũng còn ở bên, nhưng những người vẫn ở lại – dù ít ỏi – chính là tài sản quý giá nhất. Và nếu bạn cũng là một người biết sống tử tế, bạn sẽ luôn có những người bạn như thế quanh mình.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ? 3 người đàn ông chia sẻ câu trả lời thực tế đến bất ngờ
-
Về già, nếu bạn đời không may ra đi trước, hãy nương tựa vào 4 người này để sống an yên
-
Tổ tiên dặn: 4 thứ không nên tích trữ trong nhà, càng giữ càng nghèo khó
-
Đàn bà ngoại tình thực sự khao khát điều gì? Lời thú nhận thẳng thắn từ người trong cuộc
-
Tai Họa thường tìm đến nhà 4 kiểu người này: Xem có bạn hay không?