Cây hoa giấy là loại cây cảnh dễ trồng, thích nghi với nhiều điều kiện đất và khí hậu khác nhau. Thông thường, trong quá trình trồng, bạn không cần phải chăm sóc cho cây quá nhiều, quá tỉ mỉ. Tuy nhiên, nếu chỉ tưới nước lã, cây hoa giấy sẽ không ra nhiều hoa.
Để kích thích khả năng ra hoa của hoa giấy, bạn cần sử dụng một loại nước đặc biệt, đó là nước phân kali dihydro photphat.
Việc ra hoa của cây là quá trình tự nhiên. Với điều kiện thời tiết ở miền Nam, cây hoa giấy có thể phát triển mạnh mẽ quanh năm, không cần chăm sóc quá nhiều nhưng hoa vẫn ra đều đặn, hoa mọc đầy cành.
Tuy nhiên, ở miền Bắc, cây trải qua một khoảng thời gian giá lạnh nên khả năng ra hoa sẽ bị hạn chế ở một giai đoạn nhất định. Nếu không được chăm sóc chu đáo, cây sẽ rất khó ra hoa. Lúc này, việc sử dụng phân bón để cây khỏe mạnh, kích thích sự phát triển là điều cần thiết.
Kali dihydro photphat là loại phân phức hợp giàu kali và photpho có khả năng thúc đẩy sự phát triển của mầm hoa, làm hoa nở nhiều hơn. Đây cũng là loại phân được sử dụng khá nhiều trong việc trồng hoa nói chung.
Khi nhiệt độ môi trường trên mức 15 độ C, lá của cây hoa giấy phát triển mạnh hoặc một số cây bắt đầu có dấu hiệu ra hoa, bạn có thể dùng kali dihidro photphat.
Có thể tìm mua loại phân này ở các cửa hàng bán vật liệu cây trồng, cửa hàng cây cảnh hoặc các shop bán hàng online trên sàn thương mại điện tử.
Bạn có thể dùng kali dihydro photphat để kích thích việc ra hoa của cây hoa giấy.
Trước khi dùng, bạn cần pha loãng phân với nước theo tỉ lệ 1:1000. Phun đều nước đã pha lên toàn bộ cây hoa giấy. 10 ngày phun một lần. Sau khi phun 3-4 lần thì có thể tạm dừng.
Lưu ý, nếu cây hoa giấy không có dấu hiệu sinh trưởng rõ rệt thì không nên sử dụng kali dihydro photphat vì có thể làm ức chế sự sinh trưởng của hoa giấy.
Nếu cây vẫn còn ngắn, khả năng ra hoa còn hạn chế thì cũng không nên vội sử dụng kali dihydro photphat. Trước tiên, nên sử dụng phân phức hợp ba bậc để thúc đẩy sự phát triển của cành và lá. Sau đó, khi cây đã cứng cáp mới bắt đầu dùng kali dihydro photphat để kích thích ra hoa.
Cây đang ở trong giai đoạn hoa nở rộ thì không dùng kali dihydro photphat vì có thể rút ngắn thời kì ra hoa, làm nụ hoa bị đen.
Ngoài việc tưới nước phân kali dihydro photphat, bạn cần phải chú ý hai điểm sau để cây hoa giấy ra nhiều hoa nhất có thể.
- Điều kiện ánh sáng: Cây hoa giấy rất cần ánh sáng để phát triển. Chỉ khi có đủ ánh sáng, hoa giấy mới phân hóa mầm và ra hoa thuận lợi. Đây là điều kiện không thể thay thế bằng bất kì loại phân bón, phân kích hoa nào.
Nên trồng cây ở nơi có thể đón ánh sáng trực tiếp. Nếu trồng trong chậu và để trong nhà thì nên đặt cây ở ban công, cạnh cửa sổ để cây tiếp xúc với càng nhiều ánh sáng càng tốt.
- Tưới nước đúng cách: Khi cây bước vào giai đoạn phân hóa mầm non, bạn cần kiểm soát nước tưới của cây. Chỉ tưới một lượng lượng vừa phải rồi ngừng tưới nước trong một thời gian để ức chế sự phát triển của cành và lá, thúc đẩy khả năng ra hoa. Khi chậu đất khô hẳn, lá hơi rũ xuống thì bổ sung nước một cách từ từ, không tưới quá nhiều.
Tác giả: Thanh Huyền
-
Bí quyết nấu chè hoa cau thơm ngon cúng Rằm tháng Giêng, chỉ cần 3 nguyên liệu chính
-
Nước trà để qua đêm đổ đi quá lãng phí: Chúng có 4 công dụng tuyệt vời này rất ít người biết
-
Nhà nồm ẩm đừng bật quạt hay mở toang cửa: Chỉ cần làm cách này nhà khô ngay trong 10 phút
-
Nút âm lượng không chỉ để điều chỉnh âm thanh, 6 tác dụng tuyệt vời nhiều người không biết
-
Khi xào thịt bò có 2 loại gia vị quen thuộc phải kiêng kỵ, nhưng nhiều người dùng, vừa ngấy, ít dinh dưỡng hơn