Một người phụ nữ có mệnh tốt, vượng phu ích tử hay không, nhìn vào 1 điểm này là rõ

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ càng ăn mặc hở hang thì càng chiêu mời tai họa, khí trầm tính hòa có thể ước chế được tham vọng, sẽ không vì tiền bạc phú quý dụ dỗ mà bỏ chồng bỏ con.

Các cụ ngày xưa có câu: Nữ nhân nên giúp đỡ nam nhân trở thành thánh hiền, chứ không phải đào tạo nam nhân thành loại cầm thú chỉ biết thèm muốn xác thịt phụ nữ. Là phụ nữ nên sống thu mình và kín đảo. Một người phụ nữ có thể quyết định sự hưng vong của cả một gia tộc. Người phụ nữ có thể ẩn mình không, sẽ quyết định người phụ nữ đó có hàm dưỡng hay không.

Nữ nhân thuộc về âm, âm thì cần phải ẩn, trước tiên cần hiểu ở phương diện ăn mặc. Trang phục nhất định phải kín đáo.

Nam nhân đối ứng với trời, nữ nhân ứng với đất. Nếu như đất không ẩn thì dễ bị sa mạc hóa.

Nam nhân đối ứng với trời, nữ nhân ứng với đất. Nếu như đất không ẩn thì dễ bị sa mạc hóa. (ảnh minh họa)

Ngày nay nhiều người phụ nữ không ẩn, nhưng chính điều này khiến họ không có phúc báo.

Người phụ nữ sống càng kín đáo thì phúc báo càng lớn, chính là kiểu phụ nữ có thể ẩn mình.

Phụ nữ thần kinh không đủ, dễ chạy ra ngoài, không ngồi lâu, cũng chẳng thể ở yên.

Phụ nữ có thể ẩn mình là người có nội tâm cực kỳ ổn định, rất trầm tĩnh.

Phụ nữ có thể ẩn mình là người có nội tâm cực kỳ ổn định, rất trầm tĩnh. (ảnh minh họa)

Người có phúc báo lớn thường có đặc điểm chính là thiền định. Không dễ bị bão bùng thổi bay, dù đối mặt với những điều gì họ cũng an yên. Người không có phúc báo, không thể ngồi yên thì sắc thân cũng chẳng sạch sẽ, rất khó để khai mở trí tuệ.

Phụ nữ ngày nay ăn mặc hở hang, kiểu phụ nữ này chắc chắn không vượng phu. Hơn nữa trên sắc thân của họ đều mang theo nhiều quỷ hút tinh, khí chất của phụ nữ này là cực kỳ thấp kém.

Phụ nữ càng ăn mặc hở hang thì càng chiêu mời tai họa, khí trầm tính hòa có thể ước chế được tham vọng, sẽ không vì tiền bạc phú quý dụ dỗ mà bỏ chồng bỏ con.

Thế mới thấy phong thủy không chỉ đến từ người đàn ông mà còn chính là nhờ đức hạnh của cả người phụ nữ. (ảnh minh họa)

Người đàn bà có phúc tướng thì họ không dễ dàng thay động trước phong ba bão táp. Người như này nhớ đó mà có phong thí điềm tĩnh, an yên.

Người phá tướng không có phúc phận là kiểu người có dáng vẻ lúc nào hớt hải, đứng ngồi chẳng yên, thần sách cũng không thanh tịnh. Trong gia đình nếu bà chủ miệng lưỡi không tốt thì gia đình cũng khó mà hưng thịnh được.

Thế mới thấy phong thủy không chỉ đến từ người đàn ông mà còn chính là nhờ đức hạnh của cả người phụ nữ.

Tác giả: Truy Nguyệt