Cuộc đời của mỗi người là một hành trình trải nghiệm dài. Mỗi người đều phải đi qua nhiều sự kiện, có thành công, có thất bại để rút ra bài học cuộc sống, rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ nhận ra cách sống phù hợp với bản thân, làm thể nào để sống tự do, thoải mái.
Trải qua nhiều chuyện, chúng ta có thể hiểu được những điều không nên làm, những lời không nên nói.
Ít nói, cẩn trọng lời nói
Lời nói giúp chúng ta kết nối với những người xung quanh. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng nên nói. Nhiều người cho rằng có thể dùng lời nói để lấp đầy sự tĩnh lặng trong cuộc sống, chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Tuy nhiên, nói nhiều chưa chắc đã tốt. Trong nhiều trường hợp, giữ im lặng chính là bảo vệ bản thân, giúp chúng ta có thêm sức mạnh.
Có những lời nói vô tình gây tổn thương người khác. Có những lời nói khoe khoang vô ý khiến kẻ tiểu nhân nhòm ngó, tương lai gây ra sóng gió. Có những lời nói ngông cuồng khiến con người rước họa vào thân. Nói xấu người khác, phán xét người khác là những hành vi của kẻ không khôn ngoan.
Người có trí tuệ, thông minh sẽ biết phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Im lặng đúng lúc, học cách lắng nghe sẽ giúp chúng ta hiểu được nhiều hơn. Khi dùng lời nói để nói lời tốt đẹp, để sưởi ấm trái tim người khác chính là cách làm tốt nhất để bảo vệ bản thân, thể hiện sự tôn trọng người xung quanh. Kiểm soát lời nói sẽ giúp chúng ta làm chủ cuộc sống của mình.
Ít can thiệp vào việc của người khác, biết cách giữ ranh giới
Mỗi người đều có những quan niệm, định kiến của riêng mình. Chúng ta thường có xu hướng dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đưa ra lời khuyên cho người khác. Tuy nhiên, có những người không hiểu được tâm ý tốt mà quay ra trách cứ, cho rằng chúng ta nhiều chuyện.
Chuyện của người khác, chúng ta nên hạn chế bình luận, can thiệp để giảm phiền phức đối với bản thân. Chuyện không liên quan đến mình, càng không nên chú ý đến. Điều này không phải là lạnh lùng mà để giữ ranh giới giữa người với người, không làm phiền, can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác. Điều này giúp bản thân và những người xung quanh đều cảm thấy thoải mái.
Ít suy nghĩ, suy diễn, tập trung vào hiện tại
Những người ít nói thường là người không ngoan. Những người ít suy nghĩ là người có phúc. Những người ít phàn nàn là người sống hạnh phúc. Nghĩ quá nhiều là tự làm khổ bản thân mình, khiến bản thân rơi vào trạng thái lo lắng quá mức. Điều này có thể hủy hoại cuộc sống của bạn.
Cuộc sống vốn không dễ dàng, nếu chỉ mải suy nghĩ về những vấn đề của quá khứ, luôn lo âu, oán trách, chúng ta sẽ không thể cảm nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thay vì liên tục suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng hay oán trách bản thân và người khác, chúng ta nên trút bỏ gánh nặng trong lòng, lạc quan đối diện với vấn đề. Có thể tập trung vào việc học tập, mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực, tìm ra thế mạnh của bản thân, tìm các sở thích mới để thấy được nhiều điểm tươi đẹp hơn trong cuộc sống, nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Tác giả: Bích Loan
-
3 điều tuyệt đối không được nói ở nơi làm việc, càng nói càng thiệt thân
-
Tiền chọn người chứ không phải người chọn tiền: 3 kiểu người Tiền thích nhất - Có bạn không?
-
Cổ nhân răn dạy "Nhận ba lễ vật, nhà tan người mất": Đó là 3 thứ gì?
-
Người xưa nói: Trong nhà có 3 rò rỉ, ắt chẳng phải điềm lành, hao tài tốn của, khó giàu sang
-
Tổ tiên cảnh báo: 6 kiểu người bước vào nhà là tài lộc đội nón ra đi, gia chủ cần tránh ngay