Biết lắng nghe người khác
Người khôn ngoan chẳng thể nào vội vàng thể hiện quan điểm của mình. Họ lúc nào biết lắng nghe trước khi phản hồi, bởi họ hiểu rằng lắng nghe chính là cách thu thập thông tin chính xác nhất.
Quan sát cách người khác nói chuyện để hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc của đối phương.
Tránh nói ra những điều không cần thiết hoặc dễ gây hiểu lầm.
Người khôn họ chẳng áp đặt những suy nghĩ lên người khác mà biết cách chọn cách nói chuyện khéo léo, đúng lúc đúng chỗ.
Người khôn họ chẳng áp đặt những suy nghĩ lên người khác mà biết cách chọn cách nói chuyện khéo léo, đúng lúc đúng chỗ. (ảnh minh họa)
Không để cảm xúc chi phối
Người khôn thì không để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời. Dù buồn vui hay gì họ cũng luôn giữ được sự bình tĩnh. Họ cực kỳ giỏi kiếm soát cơn nóng giận của bản thân mình.
Họ hiểu rằng những quyết định vội vàng trong lúc cảm xúc dâng trào thường mang lại hậu quả không mong muốn.
Luôn học hỏi
Một người thực sự khôn ngoan sẽ luôn biết mình giỏi, Họ luôn tìm cách học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày. Họ chăm chỉ đọc sách, lắng nghe và tu dưỡng bản thân mình.
Biết khi nào cần im lặng
Họ luôn tìm cách học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày. Họ chăm chỉ đọc sách, lắng nghe và tu dưỡng bản thân mình. (ảnh minh họa)
Không phải lúc nào nói nhiều cũng là tốt. Người khôn ngoan biết rằng im lặng đúng lúc có thể giúp họ tránh được rắc rối. Họ biết:
Không đôi co với người không đáng. Không tiết lộ bản thân mình quá nhiều. Sự im lặng đôi lúc thể hiện đúng bản lĩnh và sự điềm tĩnh.
Không để cái tôi lấn át lý trí
Người khôn ngoan họ làm gì cũng không bao giờ để cái tôi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và quyết định của mình.
Họ học cách nhường nhịn, thấu hiểu thay vì tranh cãi vô ích.,
Tác giả: Truy Nguyệt
-
5 cái lười mà người thông minh đều có, bạn thì sao?
-
5 điều người càng giàu càng tiết kiệm, người nghèo lại rất hào phóng
-
Dẫu con có sai nhưng trong 7 tình huống này nhất định không được mắng, cha mẹ làm được con sẽ trưởng thành
-
3 đặc điểm của người khổ trước sướng sau, hậu vận đủ đầy
-
Tổ Tiên dạy: 'Ở đời có 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ không mắc', con cháu nên ghi nhớ