Nếu con người muốn đạt được phước lành may mắn, họ phải học cách thoát khỏi những thói quen tư duy và đặc điểm hành vi tiêu cực. Khi một người sống khiêm tốn, tự mình hiểu mình, duy trì tinh thần tích cực, chúng ta sẽ đạt được may mắn nhiều hơn.
Trên thực tế, hết thảy mọi việc đều có nhân quả. Một người có thể tích phước hay không nằm ở chỗ người đó có biết tu dưỡng đạo đức và cách ứng xử trong xã hội hay không. Còn những người không được phước thường gặp rắc rối vì không biết cách cư xử.
Nói chung, người không may mắn có 3 đặc điểm rõ ràng sau:
1. Người tài hèn học ít, nhưng phô trương khoác lác
Dù bạn có tài năng đến đâu thì xung quanh bạn vẫn luôn có những người đáng để học hỏi. Khổng Tử khiêm tốn như vậy thì làm sao chúng ta có thể tự mãn và kiêu ngạo được?
Nhưng luôn có một số người năng lực có hạn nhưng thái độ rất huênh hoang, khoe khoang khắp chốn, không biết rằng mình sớm muộn cũng trở thành trò cười trong mắt người khác. Những người như vậy không những không giành được sự tôn trọng của người khác mà còn trì trệ và đánh mất cơ hội tiến bộ của chính bản thân mình.
Một người có phúc khí thực sự biết khiêm tốn, luôn học hỏi từ những người xung quanh và không ngừng hoàn thiện bản thân. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thu hút được nhiều phúc khí xung quanh, cuộc sống sẽ viên mãn và ý nghĩa hơn.
2. Người đánh mất niềm tin vì thất bại
Những thất bại trong cuộc sống không đến nỗi khủng khiếp, điều khủng khiếp là mất đi niềm tin. Những người có phúc khí sẽ không mất niềm tin ngay cả khi gặp khó khăn. Họ tin chắc rằng chỉ cần không bỏ cuộc thì cuối cùng họ sẽ có thể “vén mây ngắm trăng”.
Tuy nhiên, đối với người bất hạnh thì lại khác. Một khi gặp khó khăn, họ dễ rơi vào trầm cảm và mất dần động lực để tiến về phía trước. Gặp rắc rối khó khăn, họ xuống tinh thần, đánh mất nhuệ khí chiến đấu. Thời gian dài, kiểu người này thường mất đi phương hướng và động lực tiến lên, khó có thể tạo ra bứt phá lớn.
Nếu một người từ bỏ nỗ lực của mình vì thất bại, thì phúc khí đương nhiên sẽ cách xa. Chỉ bằng cách duy trì một thái độ tích cực và không ngừng cải thiện bản thân, bạn mới có thể đảo ngược tình thế khó khăn và dần dần cải thiện cuộc sống của mình, phúc khí cũng sẽ từ từ mà đến.
3. Người coi thường người khác
Thái độ đối với người khác thường là một dấu hiệu quan trọng để biết một người có phúc khí hay không.
Một người thực sự may mắn luôn tôn trọng và quan tâm đến người khác bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào. Họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và đánh giá cao những phẩm chất tốt đẹp của người khác.
Ngược lại, những người không có phúc khí thường có xu hướng coi thường người khác, họ luôn cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, thậm chí còn chế nhạo người khác. Tuy nhiên, loại hành vi này sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy buồn cười, thậm chí chán ghét.
Những người coi thường người khác thường có hành vi xấu và phần lớn hành vi này là do môi trường gây ra. Thông thường, đặc điểm này thường xuất hiện ở người quen sống trong nhung lụa, có điều kiện vật chất hơn người hoặc người đặc biệt túng quẫn, sinh hoạt không như ý.
Chỉ khi một người bắt đầu đánh giá cao công đức của người khác và luôn khiêm tốn, người đó mới có thể cải thiện tính cách và cảnh giới của chính mình, từ đó tích lũy phúc lành.
Tác giả: Mỹ Dạ
-
9 điều này sẽ nuôi dưỡng bạn, giúp bạn trưởng thành, có cuộc sống êm đềm suôn sẻ, khỏe mạnh hơn
-
Cổ nhân dạy “nhân sinh tứ tai”, đời người có 4 tai họa, tránh sớm để được phúc báo
-
3 khổ nạn lớn nhất cuộc đời theo lời Phật dạy, vượt qua được ắt sống an nhàn hưởng phúc
-
Tuổi già của bạn có thực sự an ổn sau khi nghỉ hưu không? Bạn hãy kiểm tra mình nhé!
-
Làm người, có 3 cảnh giới đơn giản, nếu đạt được sẽ mang lại khoái đạt, ung dung và thoải mái