Trong văn hóa Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ mang giá trị thẩm mỹ và tạo bóng mát, mà còn gắn liền với yếu tố phong thủy. Người xưa có câu: “Cây xanh tốt, nhà vượng khí”, nhưng điều đó không đúng với mọi loại cây. Theo quan niệm dân gian, có 5 loại cây được xem là “cây ác”, tuyệt đối kiêng kỵ trồng trước cửa nhà. Bởi lẽ, những cây này tuy xanh tươi nhưng lại tiềm ẩn nhiều năng lượng xấu, khiến gia chủ dễ gặp vận hạn, hao tài, tán lộc, sức khỏe suy giảm.
Vậy đó là những cây nào? Tại sao chúng lại bị kiêng kỵ? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
1. Cây dâu – Biểu tượng của sự tang thương
Người xưa có câu: “Trước cau sau chuối”, tuyệt đối tránh trồng cây dâu trước nhà. Nguyên nhân nằm ở quan niệm phong thủy và cả cách phát âm của từ “dâu”. Trong tiếng Hán, chữ dâu (桑) phát âm gần giống chữ tang (喪), mang ý nghĩa tang tóc, chết chóc.
Ngoài ra, cây dâu thường gắn liền với nghi lễ thờ cúng hay trừ tà, nên việc trồng trước nhà được cho là rước âm khí vào cửa, làm xáo trộn sinh khí, khiến gia đình dễ gặp chuyện buồn, đặc biệt là trong sức khỏe và đường con cái.
2. Cây bách – Hút sinh khí, mang âm khí nặng
Cây bách có dáng cao thẳng, xanh tốt quanh năm, thường được trồng ở nghĩa trang hoặc các khu vực tâm linh như đình chùa, miếu mạo. Chính vì vậy, người xưa quan niệm cây bách mang nhiều âm khí, không thích hợp trồng ở nơi sinh sống, đặc biệt là trước nhà.
Dù trông tươi tốt, nhưng cây bách được cho là sẽ hút dương khí của ngôi nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm suy yếu tinh thần và dễ dẫn đến bệnh tật kéo dài. Gia chủ sống trong ngôi nhà có cây bách trước cửa thường hay gặp chuyện không lành, công danh trắc trở, tiền bạc thất thoát.
3. Cây đa – “Thần trú ngụ”, dễ rước tà ma
Cây đa được xem là loại cây linh thiêng, nơi trú ngụ của thần linh hoặc hồn ma theo quan niệm dân gian. Hình ảnh cây đa thường gắn liền với đình làng, giếng nước, miếu mạo – những nơi có nhiều năng lượng tâm linh. Vì vậy, trồng cây đa trước nhà bị xem là mạo phạm thần linh, làm xáo trộn sự cân bằng âm dương.
Đặc biệt, tán cây đa to rộng, rễ ăn sâu và lan rộng dễ phá vỡ nền móng ngôi nhà, gây nguy hiểm cho kết cấu xây dựng. Càng xanh tốt, cây đa càng thu hút những nguồn năng lượng không tốt, khiến gia chủ cảm thấy nặng nề, làm ăn lụi bại.
4. Cây liễu – Tán mỏng, khí yếu, rước sầu bi
Cây liễu với dáng rũ xuống được người xưa ví như biểu tượng của nỗi buồn, tang thương và chia ly. Thậm chí trong phong thủy, cây liễu còn bị xem là “cây gọi hồn”, không nên trồng trước cửa nhà.
Đặc biệt, người xưa cho rằng nhà có cây liễu sẽ khó giữ được tiền bạc, phúc lộc “trôi theo dòng chảy”. Nếu liễu càng tươi tốt, tán càng rũ mạnh, đó là dấu hiệu dương khí bị hút cạn, khiến người sống trong nhà luôn cảm thấy u uất, mất định hướng, sự nghiệp khó vượng.
5. Cây gạo – Dữ dội, thu hút năng lượng âm
Cây gạo là loại cây có hình dáng to lớn, hoa đỏ rực, thường xuất hiện ở đầu làng hoặc gần nghĩa trang. Từ xưa, cây gạo được xem là biểu tượng của sự oai nghiêm và linh thiêng, nơi cư ngụ của các linh hồn theo tín ngưỡng dân gian.
Vì vậy, việc trồng cây gạo trước cửa nhà chẳng khác nào mời gọi các thế lực siêu nhiên ghé thăm, gây ra những hiện tượng kỳ quái, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống hàng ngày. Cây càng tươi tốt, hoa nở đỏ rực thì gia đạo càng gặp biến cố, hao tổn sức khỏe, tài sản đội nón ra đi.
Vì sao “cây càng xanh tốt, người càng hao kiệt”?
Câu này tưởng chừng vô lý, bởi cây xanh tốt vốn là dấu hiệu của sự sống. Nhưng xét theo góc độ phong thủy, không phải cây nào tươi tốt cũng là điềm lành. Một số cây tuy xanh tốt nhưng thu hút âm khí, hút năng lượng sống từ con người, khiến dương khí của nhà bị hao hụt.
Gia chủ sống trong môi trường đó lâu ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi, mất tinh thần, làm ăn trục trặc. Đặc biệt nếu cây quá lớn, che khuất ánh sáng, chắn lối đi hoặc đâm vào cửa chính thì càng gây xung khắc lớn, gọi là “tà khí áp trạch”, rất bất lợi cho người trong nhà.
Nên trồng cây gì trước nhà để hút tài, chiêu lộc?
Thay vì 5 loại cây trên, người xưa khuyên nên trồng các loại cây mang năng lượng tích cực, dương khí dồi dào như:
- Cây cau: Thân cao, tán thưa, không chắn ánh sáng, biểu tượng của thanh cao và trường thọ.
- Cây lộc vừng: Hoa đỏ mang ý nghĩa may mắn, phát tài.
- Cây cam, chanh, quất: Vừa có quả để dùng, vừa tượng trưng cho tài lộc.
- Cây tre, trúc: Tượng trưng cho sự kiên cường, xua đuổi tà khí.
- Cây hoa giấy: Vừa đẹp vừa có tác dụng chắn nắng, lại giúp ngăn tà.
Việc trồng cây trước nhà không thể tùy tiện theo sở thích mà cần cân nhắc kỹ yếu tố phong thủy. Người xưa đúc kết: “5 cây ác không trồng trước cửa, cây càng tươi tốt, nhà càng suy hao” không phải chỉ là tâm linh mà là sự quan sát tinh tế từ thực tế đời sống.
Hiểu đúng, chọn đúng loại cây không chỉ giúp tạo không gian sống trong lành mà còn thu hút vượng khí, bảo vệ sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình.
*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm
Tác giả: Dạ Ngân
-
Mẹo luộc khoai lang siêu nhanh của người Nhật, khoai chín bở, ngọt lừ
-
Phòng khách có 4 vật này, gia đình khó phát đạt, làm ăn lụi bại
-
Cổ nhân dạy: 'Nửa đêm nghe thấy 4 tiếng kêu là điềm chẳng lành, không xui xẻo cũng tai họa', đó là tiếng gì?
-
4 mẹo cần ghi nhớ để giữ khăn luôn thơm tho và sạch sẽ
-
Người xưa có câu: Sợ nhà 2 cửa, nghĩa là thế nào?