Những địa phương nào chi thêm tiền mặt, quà Tết cho người hưởng lương hưu?

( PHUNUTODAY ) - Tại Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND, quy định đối tượng và mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trong giai đoạn 2026–2030.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, hiện nay, TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch chăm lo, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Theo kế hoạch, tổng số suất quà dự kiến lên tới 1.165.878 suất, với tổng kinh phí hơn 574 tỉ đồng.

Các đối tượng được thụ hưởng chính sách tại Hà Nội rất đa dạng, bao gồm người có công với cách mạng; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và các đơn vị thực hiện chính sách, qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn trong dịp Tết.

Những địa phương sắp chi đậm tiền mặt cho người hưởng lương hưu. (Ảnh minh họa)

Tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ Tết 2026 với mức hỗ trợ khá cụ thể. Theo Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên hằng tháng sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng bằng tiền mặt, đồng thời nhận thêm một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Như vậy, tổng mức hỗ trợ cho mỗi người hoặc mỗi hộ (tùy đối tượng áp dụng) trong dịp Tết Nguyên đán 2026 là 2,2 triệu đồng.

Tại Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND, quy định đối tượng và mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trong giai đoạn 2026–2030. Theo nghị quyết, tùy từng nhóm đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác, mức quà Tết được áp dụng phù hợp, trong đó mức cao nhất lên tới 2 triệu đồng. Việc ban hành nghị quyết cho cả giai đoạn nhiều năm cho thấy định hướng lâu dài, ổn định trong công tác an sinh xã hội của địa phương.

Ngoài các chính sách riêng của địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng triển khai phương án hỗ trợ đặc thù tại một số tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH, gồm tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026, ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025.

Việc chi trả sớm này nhằm giúp người hưởng có thêm nguồn tài chính để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và chủ động chuẩn bị chi tiêu cho dịp Tết.

Tác giả: Mỹ Dạ