Thứ nhất:
Sự chênh lệch tuổi tác kéo theo sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là về sức khỏe và thể trạng. Khi người đàn ông bước vào độ tuổi trung niên, sức khỏe bắt đầu suy giảm, bệnh tật xuất hiện, cơ thể không còn dẻo dai như trước. Những vấn đề phổ biến thường gặp như mỡ máu, mỡ gan, như huyết áp cao, bệnh tim hay đau nhức xương khớp dần xuất hiện, khiến họ mệt mỏi trước nhịp sống sôi động.
Ngược lại, lúc này người phụ nữ trẻ vẫn đang tràn đầy năng lượng, khao khát trải nghiệm và chinh phục cuộc sống. Chính sự lệch pha này khiến phụ nữ lo lắng, rằng có thể người đàn ông sẽ trở thành gánh nặng cho họ thay vì người cũng nhau gánh vác mọi thứ trên đời.
Thứ hai:
Ngoài vấn đề tuổi tác, sự lệch pha trong nhịp sống cũng là một khoảng cách khó thu hẹp. Một cô gái trẻ thường tràn đầy tinh thần nhiệt huyết, vui vẻ, hoạt bát, thích đi đây đó, khám phá và tận hưởng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Trong khi đó, người đàn ông ở độ tuổi trung niên lại quen với sự ổn định, yêu thích những điều quen thuộc đơn giản và có xu hướng sống chậm, sống sâu.
Đi qua những năm tháng bôn ba, sự dịch chuyển khiến họ mệt mỏi, bởi cuộc sống của họ đã được xây dựng từ những thói quen bền vững qua năm tháng. Chính sự trái ngược ấy dễ khiến người phụ nữ cảm thấy lạc lõng không tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn.
Thứ ba:
Ở tuổi 50, người đàn ông thường có sự chín chắn, thành đạt và đáng tin cậy. Họ trải qua hầu hết những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng đằng sau vẻ ngoài vững vàng ấy họ cõng trên lưng áp lực công việc, những ràng buộc từ gia đình cũ, gánh nặng tài chính, và đôi khi là những ước mơ dang dở họ đã buộc phải gác lại.
Khi một người phụ nữ chọn bước vào cuộc đời của họ, sẽ phải thấu hiểu, chấp nhận sẻ chia với những phần ký ức, trách nhiệm và đôi khi cả những tổn thương chưa lành. Nếu không đủ hiểu, không đủ kiên nhẫn, bao dung, thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không đi tới đâu cả. Một phụ nữ trẻ đôi khi cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về những gánh nặng này.
Thứ tư:
Giao tiếp cũng trở thành rào cản trong mối quan hệ lệch tuổi này. Ở tuổi 50, người đàn ông thường đã xây dựng xong mạng lưới quan hệ xã hội ổn định, chủ yếu xoay quanh công việc, đối tác, và những mối quan hệ mang tính chất hình thức, chuẩn mực.
Còn phụ nữ trẻ sẽ khao khát tìm mối quan hệ liên quan tới cảm xúc mãnh liệt. Sự khác biệt này đôi khi tạo nên một khoảng trống khó lấp đầy. Việc phải tham gia vào những cuộc gặp gỡ trang trọng, giao tiếp với bạn bè hoặc đồng nghiệp của người đàn ông lớn tuổi có thể khiến cô cảm thấy mình lạc long, rất khó để thích nghi hòa đồng.
Thứ năm:
Nhu cầu về mặt cảm xúc cũng là một lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ chùn bước. Ở tuổi 50, người đàn ông thường yêu bằng sự chín chắn và kín đáo, thể hiện tình cảm qua hành động thay vì lời nói.
Ngược lại, phụ nữ trẻ thì ‘yêu bằng tai’. Khi không cảm nhận được sự đồng điệu trong cách thể hiện tình yêu, họ dễ rơi vào cảm giác trống trải, thiếu an toàn. Những điều này tích tụ lâu dần, sẽ trở thành nỗi ngờ vực và chán nản, dẫn đến đổ vỡ.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Phụ nữ hết hứng thú với đàn ông khi nào? 3 người đàn bà chia sẻ câu chuyện thật
-
Đàn bà ngoại tình thường 'thèm' nhất điều gì? Người trong cuộc tiết lộ sự thật đầy bất ngờ
-
Tổ tiên cảnh báo: 6 kiểu người tuyệt đối không nên cho vào nhà, tài lộc sẽ tiêu tan nếu phớt lờ!
-
Khi về già, cha mẹ tốt không nói 3 điều với con cái, đặc biệt là điều đầu tiên
-
Khi về già, nằm trên giường bệnh mới hiểu: 3 người thân thiết bên cạnh bạn