Vì sao phi tần cần người dìu sau khi gặp hoàng đế?
Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao trong các bộ phim cung đấu hay ghi chép lịch sử, phi tần luôn cần cung nữ hoặc thái giám dìu đỡ mỗi khi di chuyển, đặc biệt là sau khi được vua thị tẩm? Hành động tưởng chừng đơn giản ấy thực ra phản ánh rất nhiều tầng lớp ý nghĩa – từ lễ nghi, địa vị đến thể trạng và phong tục thời bấy giờ.
Những năm gần đây, qua các bộ phim về triều đại nhà Thanh, khán giả ngày càng quan tâm đến cuộc sống chốn hậu cung. Một trong những chi tiết dễ nhận thấy là các phi tần thường không tự đi mà luôn có người dìu kè bên. Điều này không hẳn vì họ yếu đuối hay được hoàng đế quá mực cưng chiều, mà chủ yếu đến từ quy định nghiêm ngặt trong cung đình.
Sau khi thị tẩm, phi tần không được phép ở lại lâu hay tự do rời đi. Việc được người dìu về không chỉ giúp họ đảm bảo đúng giờ nghỉ ngơi theo quy chế hoàng cung – nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả hoàng đế lẫn hậu cung – mà còn là một hình thức thể hiện sự sủng ái và địa vị đặc biệt trong cung.
Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa và xã hội thời phong kiến cũng góp phần không nhỏ. Thời đó, việc bó chân rất phổ biến với phụ nữ quý tộc – đôi chân nhỏ nhắn được xem là chuẩn mực của vẻ đẹp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến việc đi lại trở nên cực kỳ khó khăn, dễ té ngã. Vì vậy, mỗi khi phi tần ra khỏi điện hay đến gặp vua, cần có cung nữ hoặc thái giám dìu đỡ là điều tất yếu.
Hơn nữa, trong chế độ phân cấp nghiêm ngặt của hoàng cung, không phải ai cũng có đặc quyền này. Việc được kẻ hầu người hạ đi kèm không chỉ để hỗ trợ di chuyển mà còn là biểu tượng cho sự cao quý và được sủng ái. Đây cũng là một hình thức khẳng định đẳng cấp trong nội cung – nơi mà từng bước đi, từng ánh mắt đều chứa đựng cả một thế giới ngầm đấu đá quyền lực.
Một chi tiết đáng chú ý khác là kiểu giày mà các phi tần sử dụng trong lịch sử Trung Hoa cổ đại rất khác với giày hiện đại. Ngày nay, giày cao gót tuy cao nhưng vẫn được thiết kế để phụ nữ có thể tự di chuyển mà không cần hỗ trợ.
Tuy nhiên, trong thời nhà Thanh, các phi tần thường mang loại giày đặc biệt gọi là "giày hoa bồn để" – một loại giày có phần gót nằm chính giữa đế, khiến việc giữ thăng bằng trở nên vô cùng khó khăn. Việc đi lại bằng loại giày này rất dễ té ngã, vì thế phi tần thường phải có cung nữ hoặc thái giám dìu đỡ mỗi khi bước đi.
Bên cạnh những lý do liên quan đến thể chất, còn một yếu tố quan trọng khác lý giải vì sao các phi tần luôn cần có người dìu – đó là sự quy định chặt chẽ về lễ nghi và phong thái trong hoàng cung. Các nghi thức cung đình không chỉ để duy trì trật tự mà còn là phương tiện thể hiện đẳng cấp quý tộc. Trong đó, phong cách di chuyển – từ dáng đi, tốc độ đến việc có người hầu kề bên – đều phản ánh sự thanh nhã, cao quý của người phụ nữ trong chốn hậu cung.
Không chỉ là hình thức, những bước đi chậm rãi, có phần yếu mềm cùng hình ảnh được dìu đỡ còn khiến hoàng đế cảm thấy xót xa, thương cảm. Trong con mắt của bậc quân vương, sự yếu đuối và nhu mì chính là chuẩn mực vẻ đẹp nữ giới. Do đó, nhiều quy tắc trong cung cũng được xây dựng dựa trên hình mẫu này – phụ nữ trong cung được kỳ vọng sẽ toát lên vẻ dịu dàng, mềm mại ngay cả trong từng bước chân.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Bật điều hòa mùa hè, đừng quên treo khăn trong phòng – Mẹo nhỏ cực hữu ích ít ai biết!
-
5 loại cây trấn trạch, con cháu muốn giàu đừng dại mà chặt bỏ
-
Thợ điều hòa khuyên: không nên cài thiết bị ở 26 độ, vì sao?
-
Người Có 3 Nét Tướng Mạo Này: Sinh Ra Đã Phú, Càng Sống Càng Quý, Về Già Hưởng Giàu Sang Sung Túc
-
3 mẹo cực đơn giản giúp làm mát ngôi nhà trong mùa nắng nóng, không tốn nhiều chi phí