Tay bị dính keo 502 nhỏ ngay vài giọt này vào là bong ra hết, không sợ phồng rộp

( PHUNUTODAY ) - Khi ngón tay bị keo dính vào, bạn đừng cố kéo mạnh vì dễ làm rách và tổn thương da. Bạn hãy sử dụng mẹo đơn giản dưới đây để loại bỏ phần keo dính trên da.

Keo 502 là loại keo có khả năng kết dính không thể tưởng tượng được. Độ bám dính siêu mạnh và có thể dính vào hầu hết mọi thứ. Cho dù đó là giày, thép, kim loại màu, cao su, da hay nhựa...

Gỡ kéo 502 dính vào tay

Quá trình đóng rắn của keo 502 đòi hỏi phải trao đổi nhiệt, điều kiện trao đổi nhiệt càng tốt thì quá trình đóng rắn càng nhanh. Vì vậy, khi liên kết với kim loại sẽ khô nhanh hơn so với khi liên kết với nhựa. Hơn nữa, nếu sử dụng quá nhiều hoặc quá ít keo cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đóng rắn.

Tuy nhiên, loại keo thần kỳ này đôi khi có thể gây ra một vài phiền toái nhỏ. Một khi keo 502 vô tình dính vào tay, các ngón tay của bạn sẽ như bị bịt kín và không thể cử động được. Lúc này, bạn có thể muốn kéo mạnh ngón tay của mình, nhưng làm như vậy sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và thậm chí có thể làm rách da.

Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ nguyên lý đóng rắn của keo 502. Keo 502 là loại keo đóng rắn tức thời được làm bằng thành phần chính là ethyl cyanoacrylate, bổ sung chất kết dính, chất ổn định và các chất phụ trợ khác thông qua một quy trình đặc biệt.

Dùng dầu gió

Khi keo đã khô và cứng lại, lúc này việc sử dụng phương pháp bên trên sẽ khó khăn hơn. Việc sử dụng dầu gió để hòa tan keo 502 là cách hữu hiệu.

Bạn bôi dầu gió lên vùng ngón tay bị dính keo và vùng da ở mép ngón tay. Trong khi bôi, hãy chà xát ngón tay để dung dịch dầu gió có thể thấm vào các khoảng trống. Sau khi xoa vài phút, keo 502 trên ngón tay sẽ tan ra và dễ dàng được loại bỏ.

Tay bị dính keo 502 bạn cũng có thể ngâm ngay vào nước lạnh

Dùng giấm

ử dụng một loại gia vị thông thường ở nhà là giấm trắng. Ngâm ngón tay dính keo trong giấm trắng khoảng 5 phút, sau đó chà từ từ để giấm trắng thấm sâu vào vùng dán. Giấm trắng có tác dụng làm mềm keo 502 và giảm độ nhớt. Sau khi cọ xát, các ngón tay có thể dễ dàng tách ra khỏi keo.

Nếu không có bất kỳ vật dụng nào ở trên, bạn có thể thử phương pháp tẩy vật lý bằng nước ấm. Khi bị dính keo, trước tiên bạn có thể chuẩn bị một chậu nước ấm, sau đó dùng khăn ngâm và quấn quanh vết keo. Sau khi keo mềm ra, rửa sạch và lau khô da. Cuối cùng, bạn có thể dùng dũa móng tay để cạo và làm sạch da một cách cẩn thận và từ từ. Mặc dù phương pháp này có thể để lại một ít cặn nhưng bạn chỉ cần đợi một hoặc hai ngày để cặn biến mất.

Keo 502 có đặc tính khô nhanh, nên khi sử dụng bạn nên cẩn thận, sau khi dùng xong nên bảo quản kĩ lưỡng. Tốt nhất, trong quá trình sử dụng, bạn nên đeo gang tay, đánh dấu sẵn các vị trí cần dán, để tránh dán lệch, bơm lượng keo quá nhiều gây dính vào tay.

Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ thì phải để keo xa tầm tay trẻ em. Ko 502 không những có khả năng dính mạnh mà còn là chất hóa học có mùi hăng, gây độc hại.

Tác giả: Mộc