Theo Kế hoạch 34/KH-TLĐ ngày 15/10/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất hỗ trợ dự kiến 1,3 triệu đồng/người, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng.
Đối tượng ưu tiên là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, những nơi có đông người lao động gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai hoặc làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại ở vùng sâu, vùng xa. Riêng các địa phương bị bão lũ, mức hỗ trợ có thể lên đến 2 triệu đồng/suất hoặc cao hơn tùy điều kiện thực tế.
Bên cạnh quà Tết, Tổng Liên đoàn triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực:
“Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026”: Tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, TP.HCM và trực tuyến với mã giảm giá điện tử, giúp người lao động mua sắm hàng hóa Việt Nam ưu đãi, nhận sản phẩm “0 đồng” và sử dụng dịch vụ miễn phí như tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, cấp phát thuốc, thay dầu xe máy.
“Bữa cơm tất niên công đoàn”: Lần đầu triển khai trên toàn quốc, mỗi suất ăn trị giá 70.000 đồng, tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ giữa người lao động, công đoàn và doanh nghiệp.
“Tết sum vầy” và hỗ trợ về quê: Tiếp tục duy trì và mở rộng, tổ chức tàu, xe, máy bay miễn phí đưa công nhân về quê, ưu tiên những người lâu chưa về thăm gia đình.
Nguồn kinh phí được trích từ quỹ hoạt động của Tổng Liên đoàn và sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Quy mô chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được đánh giá sẽ lớn hơn các năm trước, thể hiện vai trò đồng hành và bảo vệ quyền lợi người lao động của công đoàn.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Giá vàng hôm nay 10/11: Tăng mạnh chưa từng có, dự báo bứt phá kỷ lục
-
Điều kiện nghỉ hưu sớm từ 2025: Ai được hưởng quyền lợi theo luật mới?
-
Bảng giá vàng 9999 24K 18K SJC ACB DOJI PNJ hôm nay 10/11/2025
-
Từ ngày 15/12/2025, cha mẹ không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
-
Cặp vợ chồng Huế mất 524 triệu sau cuộc gọi “cập nhật VNeID”: Chiêu lừa giả danh công an tinh vi khó lường