Nhiều nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, trong đó đưa ra 2 phương án tăng từ ngày 1/7/2026, dự kiến tác động đến nhiều nhóm đối tượng trên cả nước.
Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Các đối tượng trải rộng từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cán bộ cấp xã qua các thời kỳ đến người hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su.
Ngoài ra, những nhóm có chính sách đặc thù như quân nhân, công an tham gia kháng chiến, người làm công tác cơ yếu, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hay trợ cấp tuất hằng tháng trước năm 1995… cũng thuộc diện được xem xét điều chỉnh.
Đáng chú ý, dự thảo còn bao phủ cả các đối tượng hưởng chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, cho thấy phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hàng triệu người.
Hai phương án tăng lương hưu từ 1/7/2026
Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án điều chỉnh mức hưởng.
Theo phương án thứ nhất, từ ngày 1/7/2026, nhóm cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng vũ trang sẽ được tăng 4,5% kèm theo mức cộng thêm 200.000 đồng/tháng so với mức hưởng của tháng 6/2026. Riêng nhóm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp tuất sẽ được điều chỉnh tăng 8%.
Bên cạnh đó, người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng thấp tiếp tục được hỗ trợ thêm. Cụ thể, người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng; trường hợp hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.
Ở phương án thứ hai, mức tăng 8% được áp dụng đồng loạt cho tất cả các nhóm đối tượng. Chính sách hỗ trợ thêm đối với người có mức hưởng thấp trước năm 1995 vẫn được giữ nguyên như phương án một.
Theo dự thảo, mức lương hưu và trợ cấp sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo. Hiện Bộ Nội vụ đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi nhằm lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm cân đối giữa khả năng ngân sách và quyền lợi của người hưởng.