Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có cuộc sống sung túc, tài chính ổn định, tiền bạc dư dả để lo cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy, có những người làm việc không ngừng nghỉ mà vẫn “nghèo bền vững”. Họ kiếm được bao nhiêu tiền thì tiền lại “chạy mất” bấy nhiêu. Dân gian có câu “Tiền bạc không chân, nhưng chạy nhanh như gió” – và điều này thường đúng với những người mang trong mình 3 nét tính cách dưới đây. Dù tài giỏi đến đâu mà không thay đổi, cả đời vẫn khó giữ được của cải.
1. Tiêu xài hoang phí, không biết giữ tiền – nguyên nhân số một khiến tiền “bốc hơi”
Một trong những đặc điểm phổ biến của người khó giàu là không có khái niệm tiết kiệm. Họ luôn có xu hướng tiêu tiền theo cảm xúc – “có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu”, thậm chí chi vượt khả năng. Đối với họ, tiền là công cụ để tận hưởng, để thể hiện bản thân, chứ không phải để tích lũy hay đầu tư.
Họ có thể vừa nhận lương hôm nay, ngày mai đã rủ bạn bè đi ăn uống, mua sắm, du lịch, hoặc tậu món đồ xa xỉ để “tự thưởng”. Những người như vậy thường cảm thấy hài lòng nhất khi được tiêu tiền, nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào vòng luẩn quẩn – làm rồi tiêu, tiêu rồi lại nợ.
Người xưa nói: “Biết kiếm tiền là một tài, biết giữ tiền mới là trí.”Không ít người có khả năng kiếm ra tiền giỏi, nhưng vì không có kế hoạch tài chính, tiền vừa về túi đã vội ra đi. Họ không để ý đến khoản tiết kiệm, không biết phân chia nguồn thu, không đầu tư sinh lời, cũng chẳng dự phòng cho rủi ro.
Kết quả là, dù thu nhập cao, họ vẫn chẳng có gì trong tay. Còn người biết chi tiêu hợp lý, dù thu nhập bình thường, theo thời gian vẫn có của ăn của để.
2. Ham khoe của, thích sĩ diện – “đốt tiền” để người khác ngưỡng mộ
Một nét tính cách khiến tiền “chạy nhanh như gió” nữa là thích thể hiện bản thân. Những người này luôn muốn chứng minh mình “có điều kiện”, “có gu sống”, “không thua ai”. Họ mua đồ hiệu, đi xe sang, check-in sang chảnh, tiêu xài phung phí chỉ để nhận lại vài lời khen ngợi hoặc ánh nhìn ngưỡng mộ.
Thực tế, nhiều người “trông có vẻ giàu” nhưng trong túi lại trống rỗng. Cái danh “giàu ảo” đôi khi khiến họ rơi vào nợ nần hoặc áp lực tài chính nặng nề. Còn người thực sự giàu thường rất kín tiếng. Họ ít nói về tiền, ít khoe của, và tập trung làm thay vì nói.
Tâm lý sĩ diện là con dao hai lưỡi – nó khiến người ta mất kiểm soát trong chi tiêu. Khi luôn cố gắng duy trì hình ảnh sang trọng, họ tự tạo ra gánh nặng. Và khi phải vay mượn, thậm chí “đánh bóng” bản thân bằng tiền không phải của mình, con đường dẫn đến giàu sang càng xa vời hơn.
Học cách khiêm tốn và thực tế chính là bước đầu tiên để giữ được tiền. Tiền bạc chỉ ở lại với người biết kiểm soát lòng hư vinh, chứ không dành cho người muốn chứng tỏ vị thế bằng vật chất.
3. Thiếu kiên trì, dễ nản lòng – chưa kịp giàu đã bỏ cuộc
“Làm giàu không khó” – câu nói này chỉ đúng khi ta kiên trì và biết nắm bắt cơ hội. Thế nhưng, nhiều người lại mắc phải thói quen xấu: nóng vội, thiếu kiên nhẫn, thấy khó là buông.
Họ muốn giàu nhanh, muốn thành công ngay lập tức, nhưng lại không chịu đầu tư thời gian, công sức, hay học hỏi thêm kiến thức. Khi gặp thử thách đầu tiên, họ dễ nản chí và bỏ dở giữa chừng. Chính sự thiếu bền bỉ ấy khiến họ mãi chỉ “đứng ở vạch xuất phát”.
Tiền bạc không đến với người mơ mộng mà đến với người biết bền bỉ hành động. Những người giàu thật sự đều từng trải qua thất bại, mất mát, thậm chí là khủng hoảng tài chính. Nhưng họ có một điểm chung: không bao giờ bỏ cuộc.
Ngược lại, người thiếu kiên trì không bao giờ có thể tích lũy được kinh nghiệm, tài sản hay mối quan hệ lâu dài. Tiền bạc cũng chẳng “nán lại” với người không đủ bản lĩnh để nắm giữ nó.
Lời nhắn gửi: Muốn tiền ở lại – phải thay đổi cách nghĩ và cách sống
Không ai sinh ra đã giàu có. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không nằm ở xuất phát điểm, mà ở tư duy tài chính.Nếu bạn nhận ra mình đang có một trong ba tính cách kể trên – tiêu hoang, sĩ diện hoặc thiếu kiên trì – thì đã đến lúc bắt đầu thay đổi.
Tập tiết kiệm có kế hoạch: Hãy phân chia thu nhập thành các phần rõ ràng – chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và dự phòng.
Hạn chế mua sắm theo cảm xúc: Trước khi chi tiền, hãy tự hỏi “mình có thực sự cần nó không?”.
Sống đơn giản, tập trung vào giá trị thật: Không cần khoe giàu, chỉ cần sống đủ và hướng đến mục tiêu dài hạn.
Giữ tinh thần kiên trì: Làm giàu là hành trình, không phải phép màu trong một đêm.
Tiền không có chân, nhưng biết chọn người ở lại
Tiền bạc như nước – biết giữ thì trong, biết dùng thì sinh lợi, còn không biết quản lý thì chảy trôi vô hình. Ba nét tính cách – tiêu hoang, sĩ diện, thiếu kiên trì – chính là ba “lỗ hổng” khiến tiền bạc dù kiếm được bao nhiêu cũng dễ bay đi như gió.
Người thật sự khôn ngoan không phải là người kiếm được nhiều, mà là người biết giữ và làm cho tiền sinh sôi.Và khi bạn thay đổi từ tư duy đến thói quen sống, bạn sẽ thấy: tiền bạc không còn là thứ “chạy trốn”, mà sẽ dần “chạy về” phía bạn.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Sau 45 tuổi, tôi kiên trì làm 5 việc này mỗi tháng – giờ không còn lo phải sống dựa vào con cái
-
5 “Không” khi nói chứng tỏ EQ Cực Cao, đời sẽ sang trang Giàu Có
-
Chăm làm 3 việc này sẽ giúp bạn Thăng Chức Tăng lương
-
Đừng ngồi chờ hạnh phúc đến, học 4 cách này để tự mình nắm lấy hạnh phúc
-
Thực hiện lối sống tối giản với 5 điều này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhiều