4 kiểu người càng sống càng Bạc Phúc: Nghèo khổ, cô độc khi về già

15:31, Thứ tư 08/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Những kiểu người dưới đây càng sống càng cạn phúc nghèo khổ, cuộc sống cô độc khi về già.

Người không giữ chữ tín

Chữ tín là nền tảng của mọi mối quan hệ, từ tình bạn, gia đình đến công việc. Người không giữ lời hứa, thường xuyên thất hứa hoặc lừa dối người khác sẽ dần mất đi sự tin tưởng từ mọi người. Họ có thể đạt được lợi ích nhất thời, nhưng về lâu dài, họ sẽ bị cô lập, không ai muốn hợp tác hay gần gũi.

Mất chữ tín không chỉ làm tổn hại danh tiếng mà còn khiến tâm hồn trở nên bất an, bởi họ luôn sống trong sự nghi ngờ và sợ hãi bị phát hiện. Phúc đức của họ vì thế mà hao mòn, bởi không ai muốn ban phước cho kẻ không đáng tin cậy.

Những người càng sống càng bạc phúc
Những người càng sống càng bạc phúc

Người sống vô ơn

Người vô ơn là những người không biết trân trọng sự giúp đỡ, tình cảm hay cơ hội mà người khác mang lại. Họ coi những điều tốt đẹp nhận được là hiển nhiên, thậm chí còn quay lưng với ân nhân khi đã đạt được mục đích. Sự vô ơn không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến chính họ đánh mất những mối quan hệ quý giá.

Trong văn hóa Việt Nam, người ta thường nói: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Người vô ơn, không nhớ đến ân nghĩa, sẽ khó nhận được sự hỗ trợ trong tương lai, dần dần tự đẩy mình vào cô đơn và thiếu thốn.

Người bất hiếu với cha mẹ

Hiếu thảo là giá trị đạo đức cốt lõi trong văn hóa Á Đông. Người bất hiếu, đối xử tệ bạc với cha mẹ, không quan tâm, chăm sóc hay tôn trọng đấng sinh thành, là người tự cắt đi cội rễ của mình. Cha mẹ không chỉ là người sinh ra ta mà còn là những người hy sinh vô điều kiện để nuôi dưỡng ta trưởng thành.

Những người bất hiếu không chỉ khiến gia đình tan vỡ mà còn làm tổn hại đến phúc đức, bởi hành động này đi ngược lại quy luật nhân quả. Một người không biết trân trọng cha mẹ thường khó tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.

Kiểu người càng sống càng nghèo khổ
Kiểu người càng sống càng nghèo khổ

Người làm ăn phi pháp, kiếm tiền bất chấp

Những người vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đạo lý, làm ăn phi pháp, lừa đảo hay gây hại cho người khác thường phải trả giá đắt. Dù có thể kiếm được nhiều tiền trong ngắn hạn, nhưng số tiền đó thường không bền vững và đi kèm với những hậu quả nặng nề.

Họ sống trong lo lắng, sợ hãi bị pháp luật trừng phạt hoặc bị người khác trả thù. Hơn nữa, những hành động thiếu đạo đức này sẽ khiến họ mất đi sự tôn trọng từ xã hội và chính lương tâm của mình. Phúc đức của họ cũng vì thế mà cạn kiệt, bởi họ đã gieo những hạt giống xấu vào cuộc đời.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, suy ngẫm

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Nhật Ánh