Hiện nay, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được xem là giải pháp an sinh thiết thực dành cho lao động tự do – nhóm chưa có nguồn đảm bảo tài chính ổn định khi về già. Nhờ sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, người tham gia chỉ cần đóng mức phí không quá cao mỗi tháng nhưng vẫn được hưởng các quyền lợi như lương hưu hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí suốt đời và hỗ trợ thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con.
Theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện là 1,5 triệu đồng/tháng). Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm hỗ trợ sẽ được áp dụng mức cao nhất. Thời gian Nhà nước hỗ trợ tối đa là 10 năm (120 tháng), dựa trên thời gian tham gia thực tế.
Về cách thức, người dân chỉ cần đóng phần tiền thuộc trách nhiệm của mình, phần hỗ trợ còn lại sẽ do cơ quan BHXH tổng hợp và đề nghị ngân sách chuyển vào quỹ theo định kỳ. Với mức đóng tối thiểu 330.000 đồng/tháng, sau khi trừ hỗ trợ, số tiền thực tế người dân phải đóng giảm đáng kể, chỉ còn từ khoảng 165.000 – 264.000 đồng/tháng tùy từng đối tượng.
Ngoài hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, chính sách cũng khuyến khích các địa phương và tổ chức hỗ trợ thêm cho người tham gia. Tùy điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND quyết định mức hỗ trợ bổ sung, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia BHXH tự nguyện.
Tác giả: Bảo Ninh
-
5 ngành học “khát” nhân lực tại Việt Nam: Cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập tới 100 triệu/tháng
-
Thanh niên tử vong trong ô tô đỗ bên đường: Phát hiện chi tiết bất thường ở hiện trường
-
Vụ chồng chém vợ tử vong ở Tuyên Quang: Lời khai của đối tượng Nguyễn Quang Thoại gây chú ý
-
Cháu bé 5 tuổi tử vong sau 4 tháng bị mèo cào và chó cắn trượt da
-
Vụ án rúng động: Con trai nghi sát hại mẹ, camera an ninh ghi lại diễn biến bất ngờ