Ngày 4/5, theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do bệnh dại tại xã Krông Năng. Đây cũng là trường hợp thứ 2 tử vong nghi do dại trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay, khiến ngành y tế địa phương đặc biệt quan tâm.
Bệnh nhi là cháu Y.J.P.H.Đ (nam, sinh năm 2021, trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, ngày 30/4, khi ở nhà, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, kèm theo nôn ói và đau bụng. Đến ngày 2/5, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để khám và điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi co giật do sốt.
Đến ngày 3/5, tình trạng bệnh diễn biến nặng, tiên lượng xấu, bệnh nhi được chẩn đoán với nhiều tình trạng nghiêm trọng như sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm não màng não, theo dõi bệnh dại, suy hô hấp độ IV. Sau đó, gia đình xin cho trẻ xuất viện về nhà và cùng ngày, bệnh nhi đã tử vong tại nhà.
Theo lời kể của gia đình, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, trẻ từng bị một con mèo nhỏ khoảng 6 tháng tuổi cào vào cẳng tay phải. Con mèo này sau đó đã bị bán và không còn theo dõi được. Ngoài ra, cách đây khoảng 3 tháng, trẻ cũng từng bị một con chó cắn trượt da vùng bụng, hiện con chó vẫn còn sống tại địa phương.
Sau khi ghi nhận trường hợp tử vong nghi do dại, CDC tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác minh các yếu tố nguy cơ cũng như tiền sử phơi nhiễm của bệnh nhi. Đồng thời, ngành y tế triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại khu vực sinh sống của trẻ, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, hướng dẫn theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc gần và rà soát các trường hợp từng bị chó, mèo cắn trên địa bàn.
CDC tỉnh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị chó, mèo cắn hoặc cào. Cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, xử trí và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời, tránh nguy cơ tử vong đáng tiếc.