Tổ Tiên cảnh báo: Đừng trồng cây dữ trước nhà, lộc vào cửa cũng hóa hư – Đây là những loại cây kiêng kỵ

( PHUNUTODAY ) - Không phải loại cây nào cũng mang lại may mắn hay thuận lợi khi trồng trước cửa nhà. Một số cây theo quan niệm phong thủy được xem là “cây dữ” có thể ngăn cản tài lộc, khiến vận khí gia đình suy giảm.

Trong phong thủy, cửa chính được coi là nơi nạp khí quan trọng, đón nhận ánh sáng, gió và năng lượng tự nhiên từ đất trời. Một cánh cửa thông thoáng, sáng sủa giúp vận khí trong nhà thuận lợi, tài lộc dễ đến. Ngược lại, trồng nhầm một vài loại cây “phạm phong thủy” có thể trở thành vật cản, khiến may mắn khó lòng vào nhà.

Nhiều người trồng cây để tạo bóng mát, che nắng hoặc làm điểm nhấn xanh cho không gian sống, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt ngay trước cửa. Dưới đây là ba loại cây đặc biệt cần tránh:

Cây liễu

Dáng rủ mềm mại của cây liễu khiến năng lượng bị kéo xuống, dương khí trong nhà khó lưu thông. Trong phong thủy, cây liễu còn mang ý nghĩa buồn bã, chia ly, được ví như “nước mắt treo trước cửa”. Nhà có liễu thường gặp cảnh xa cách, người đi ít về, vì vậy liễu chỉ nên trồng ở công viên, ven hồ, không nên đặt trước cửa nhà.

Dáng rủ mềm mại của cây liễu khiến năng lượng bị kéo xuống, dương khí trong nhà khó lưu thông.

Cây dâu tằm

Chữ Hán của dâu là 桑 (tang), đồng âm với chữ 喪 (tang) – nghĩa là tang tóc, mất mát. Vì vậy, cây dâu trước cửa được coi là điềm không lành. Nếu muốn trồng, phong thủy khuyên đặt cây ở phía sau nhà để giữ sự bền vững, tránh âm khí chắn trước cửa.

Cây xương rồng

Xương rồng tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, nhưng các gai nhọn hướng ra ngoài lại mang sát khí, vô tình ngăn dòng năng lượng tốt. Trồng xương rồng trước cửa giống như dựng hàng rào chặn vận may. Thay vào đó, bạn có thể đặt xương rồng ở ban công hoặc cửa sổ hướng ra ngoài, vừa hóa giải tà khí vừa không cản lộc vào nhà.

Cây đa và cây si

Cây đa và cây si vốn là những loài thường thấy ở đình chùa, miếu mạo – nơi hội tụ linh khí. Vì vậy, ông bà xưa xem chúng là “cây thần” và kiêng trồng trong nhà, đặc biệt là ngay trước cửa. Bộ rễ to, ăn sâu của hai loại cây này có thể làm đất xung quanh khô cằn, âm khí tích tụ, lâu ngày khiến không gian sống trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Theo quan niệm dân gian, nhà nhỏ mà trồng đa hay si dễ “động âm”, ảnh hưởng xấu đến sự yên ấm của gia đình.

Cây đa và cây si vốn là những loài thường thấy ở đình chùa, miếu mạo – nơi hội tụ linh khí.

Nếu lỡ trồng một trong các loại cây này, không cần vội vàng chặt bỏ. Bạn có thể tỉa bớt tán để cửa luôn thông thoáng, hoặc kết hợp trồng xen kẽ những cây mang may mắn như trúc cảnh, ngọc bích, kim ngân – vừa cân bằng năng lượng, vừa tạo sinh khí tươi mới.

Phong thủy thực chất không phải mê tín, mà là cách nhìn nhận mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Một ngôi nhà sáng sủa, thông thoáng với cây cối hài hòa sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, bình yên cho mọi người, và khi tâm an, vận khí tự nhiên cũng sẽ vượng theo.

Tác giả: Bảo Ninh