Trong kho tàng triết lý sống của cha ông ta, có những lời dạy tuy giản dị nhưng chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về nhân tình thế thái. Một trong số đó là lời răn: “Gia đình không nên có quá nhiều 3 thứ này, trẻ thì thất bại, già thì cô đơn”. Ba điều ấy là gì, và tại sao chúng lại có sức ảnh hưởng lớn đến vận mệnh một gia đình?
1. Nhà cửa quá rộng – nhiều chưa chắc đã đủ
Không ít người coi việc sở hữu một ngôi nhà rộng rãi, khang trang là minh chứng cho sự thành công và sung túc. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa, nhà càng lớn lại càng cần nhiều hơi ấm từ tình thân để lấp đầy. Một không gian sống quá rộng mà thiếu đi sự gắn bó, yêu thương giữa các thành viên có thể trở thành nơi lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Sống trong một căn biệt thự vài trăm mét vuông nhưng mỗi người một phòng, đóng kín cửa, ít khi trò chuyện, thì liệu đó có phải là hạnh phúc? Cha ông ta từng dạy: "Đông người, hẹp nhà còn vui hơn ít người mà nhà lớn thênh thang". Bởi vì tình cảm mới là nền móng thật sự của một tổ ấm, không phải là diện tích hay vật liệu xây dựng.
Một gia đình trẻ sống trong căn nhà rộng nhưng thiếu kết nối dễ lâm vào cảnh xa cách, trẻ nhỏ thiếu sự quan tâm, dễ sa sút học hành. Người già sống trong không gian rộng lớn mà cô quạnh, không ai trò chuyện, dễ sinh tâm trạng buồn tủi và bệnh tật.
2. Mặc quá ấm – lợi bất cập hại
Câu nói “ăn no, mặc ấm” từng là mục tiêu sống lý tưởng của nhiều thế hệ. Thế nhưng, trong thời đại hiện nay, tổ tiên khuyên rằng mặc quá ấm lại không hẳn là điều tốt. Việc giữ cơ thể quá kín đáo, không để cơ thể thích nghi với nhiệt độ môi trường tự nhiên có thể gây phản tác dụng.
Trên thực tế, mặc quá nhiều lớp hoặc sử dụng chất liệu giữ nhiệt quá kỹ có thể khiến cơ thể đổ mồ hôi nhưng không thoát hơi được, tạo điều kiện cho vi khuẩn và vi rút gây bệnh phát triển, đặc biệt là cảm cúm hoặc viêm da.
Tổ tiên từng nói: “Mặc ấm vừa đủ, cơ thể sẽ tự điều tiết khí huyết. Mặc quá kỹ, chẳng khác nào tự giam mình trong áo giáp không cần thiết”. Trẻ nhỏ bị bao bọc quá mức dễ yếu ớt, phụ thuộc, sức đề kháng kém. Người lớn tuổi mặc quá kín dễ sinh mỏi mệt, khí huyết đình trệ, cơ thể nặng nề.
3. Ăn quá no – thói quen phản khoa học
Trong văn hóa truyền thống, bàn ăn luôn là nơi gắn kết gia đình. Tuy nhiên, ăn uống quá độ lại là thói quen tiềm ẩn nhiều hệ lụy về sức khỏe. Tổ tiên đã dạy: “Ăn vừa đủ để sống, đừng sống để ăn”. Ăn quá no khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, gây đầy bụng, khó tiêu, lâu dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan, thận, tim mạch.
Hiện nay, nhiều người có xu hướng ăn uống vô độ trong các bữa tiệc hoặc cuối tuần, không chỉ gây tăng cân mà còn tạo gánh nặng cho cơ thể. Thậm chí, đã có không ít trường hợp bị đột tử chỉ vì ăn uống quá no kết hợp với rượu bia.
Lời khuyên của cha ông là nên ăn ở mức 70–80% no, ăn chậm, nhai kỹ. Bữa ăn nên đầy đủ dưỡng chất nhưng tránh quá dư thừa đạm hoặc dầu mỡ. Uống rượu bia chừng mực, bởi lời lẽ trong cơn say có thể hủy hoại cả tình thân lẫn danh dự.
Điểm chung của ba điều tổ tiên khuyên tránh – nhà quá rộng, mặc quá ấm và ăn quá no – đều xuất phát từ lòng tham cầu
Tác giả: Vũ Thêm
-
Cổ nhân nói không sai: "Phòng khách sáng thì sang, phòng thờ quang thì lụi", vậy phòng thờ có nên để đèn không?
-
Cổ nhân dặn: Nhà có 3 “cổ vật sống”, ba đời thịnh vượng, càng lâu năm càng quý như vàng
-
Người xưa bảo: “Thà thử quan tài còn hơn đi giày người khác”, vì sao?
-
Người xưa dặn: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi không trồng cây, 70 tuổi không may áo”, tại sao?
-
Cổ nhân dạy: Muốn biết lòng người nông sâu hãy nhìn vào 3 điều này