Tổ tiên dạy: Muốn biết lòng người sâu hay cạn, chỉ cần nhìn kỹ 2 điểm này là đủ hiểu

( PHUNUTODAY ) - Theo lời dạy của tổ tiên, muốn biết lòng người rộng hay hẹp, chỉ cần quan sát kỹ 2 điểm dưới đây – đủ để nhìn rõ tâm địa và tính cách của họ.

Người xưa có câu: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm khó đo cho tường.” Quả thật, chỉ khi hiểu rõ bản chất con người, ta mới có thể ứng xử khôn ngoan và sống vững vàng hơn giữa cuộc đời. Khi còn trẻ, nhiều người thường xem nhẹ điều này, cho rằng không cần thiết phải "đề phòng" ai. Nhưng rồi sau những va vấp, tổn thương, ta mới nhận ra: gốc rễ của mọi mâu thuẫn trên đời đều bắt nguồn từ lòng người.

Chỉ cần một chiếc bánh được mang ra, người ta lập tức tranh giành. Cảnh tượng ấy phản ánh rõ bản năng “tham lam” rất đỗi con người. Vì lợi ích cá nhân, có người sẵn sàng chèn ép, thậm chí giẫm lên người khác để leo lên cao hơn. Muốn hiểu được lòng người sâu hay cạn, rộng lượng hay ích kỷ, không cần nghe họ nói gì – chỉ cần quan sát kỹ ở hai điểm dưới đây là đủ rõ.

Người đó có biết ơn người từng giúp mình hay không?

Có hai từ đơn giản mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được — đó là "cảm ơn". Khi gặp khó khăn, nhiều người sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ từ người khác, nhưng đến lúc người khác cần mình, họ lại lạnh lùng quay lưng.

Trong nhịp sống hiện đại đầy vội vã, lòng biết ơn dường như ngày càng hiếm hoi. Có người được bạn giúp hết lòng, nhưng sau khi qua cơn hoạn nạn, họ chẳng những không nhớ ơn mà còn dễ dàng phủi sạch, thậm chí quay lại làm tổn thương bạn. Hiện tượng “ăn cháo đá bát” không còn lạ lẫm trong xã hội ngày nay.

Có hai từ đơn giản mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được — đó là "cảm ơn".

Vì vậy, nếu muốn đánh giá ai đó có tử tế, có xứng đáng để tin tưởng hay không, hãy nhìn vào cách họ đối xử với người từng giúp đỡ mình. Một người có lòng biết ơn sẽ trân trọng mối quan hệ, sẽ không để bạn hy sinh vô ích. Nếu bạn muốn tìm một người đồng hành bền lâu, hãy chọn người biết ghi nhớ ơn nghĩa — đó là người đáng để gửi gắm niềm tin.

Thái độ của một người khi đối diện với lợi ích

Người ta thường nói: "Muốn biết bản chất thật sự của ai đó, hãy nhìn cách họ cư xử khi có xung đột về lợi ích." Trong hoàn cảnh ấy, nhiều người bộc lộ rõ sự ích kỷ, nhỏ nhen; vì chút lợi riêng mà không ngại dẫm đạp lên người khác, thậm chí đánh mất cả lương tâm.

Hãy nhìn vào hai ông chủ: Một người vì muốn tăng lợi nhuận mà cắt xén nguyên liệu, sản xuất hàng kém chất lượng nhằm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Người kia thì đặt tâm vào từng sản phẩm, lấy chất lượng làm nền tảng phát triển.

Người ta thường nói: "Muốn biết bản chất thật sự của ai đó, hãy nhìn cách họ cư xử khi có xung đột về lợi ích."

Kết quả, ông chủ đầu tiên sớm gặp tai tiếng, bị khách hàng quay lưng, thương hiệu sụp đổ. Trong khi đó, người thứ hai kiên trì giữ đạo đức kinh doanh, từng bước xây dựng lòng tin và phát triển bền vững.

Lợi ích cũng là một phép thử về tầm nhìn. Ai chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt, bất chấp đúng sai, sẽ sớm phải trả giá. Ngược lại, người biết từ chối cái lợi nhỏ hôm nay để gìn giữ đạo đức và hướng tới tương lai lâu dài, mới là người thực sự bản lĩnh và khôn ngoan.

Tác giả: Bảo Ninh