Trái cây có vị cay, đắng, chua
Nhiều người thường thêm những quả ớt đỏ vào mâm quả để tạo điểm nhấn mà không hay biết rằng đây là điều kiêng kỵ. Tương tự, các loại quả có vị đắng, chua như khổ qua, khế… cũng không nên đặt lên bàn thờ, vì dễ gợi lên sự cay đắng, chua chát trong cuộc sống.
Nhiều người thường thêm những quả ớt đỏ vào mâm quả để tạo điểm nhấn mà không hay biết rằng đây là điều kiêng kỵ.
Hoa quả giả
Một số gia đình chọn mua hoa quả giả để thắp hương nhằm tiết kiệm chi phí và sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, theo quan niệm tâm linh, những người đã khuất chỉ “ăn hương ăn hoa”, nên hoa quả dâng cúng nhất định phải là quả thật, có hương thơm tự nhiên.
Việc dùng hoa quả giả có thể bị xem là thiếu thành kính, làm ảnh hưởng đến sự bình an và tài lộc của gia đình. Hơn nữa, hoa quả nhựa không có sinh khí, màu sắc kém tự nhiên, khiến không gian thờ cúng trở nên lạnh lẽo, thiếu trang nghiêm.
Quả có mùi quá nồng
Dù nên chọn trái cây có hương thơm khi thắp hương, nhưng các loại quả có mùi quá nồng như mít, sầu riêng… lại không phù hợp để đặt lên bàn thờ. Bởi lẽ, không gian thờ cúng cần giữ sự thanh tịnh, sạch sẽ. Vì vậy, những loại trái cây có mùi thơm dịu nhẹ như bưởi, chuối, xoài… sẽ là lựa chọn thích hợp hơn.
Dù nên chọn trái cây có hương thơm khi thắp hương, nhưng các loại quả có mùi quá nồng như mít, sầu riêng…
Quả quá già, quá chín
Khi chuẩn bị lễ vật, bạn nên tránh chọn những loại quả đã quá chín hoặc dễ chín nhanh như chuối chín, đu đủ mềm nhũn… Vì khi đặt trên bàn thờ trong thời gian dài, dưới tác động nhiệt từ hương khói, trái cây sẽ nhanh hỏng, khó bảo quản lâu và có thể thu hút ruồi bọ, làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của nơi thờ cúng.
Ngoài ra, bàn thờ tổ tiên cần duy trì sự ấm áp và sinh khí, đặc biệt vào những dịp mùng 1, ngày rằm hay lễ Tết. Do đó, tốt nhất nên chọn những loại quả có độ chín vừa phải, giữ được lâu như táo, chuối xanh, bưởi…
Quả có gai nhọn
Các loại quả có gai nhọn như mít, sầu riêng… không nên đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1. Theo quan niệm phong thủy, những loại trái cây này có thể mang đến năng lượng không tốt, ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình. Cụ thể, chúng có thể gây xung khắc, mâu thuẫn giữa các thành viên, làm giảm đi sự bình an trong nhà.
Quả mọc sát đất
Những loại quả mọc sát đất như dưa hấu, dưa lê, dứa… thường ít được sử dụng để thắp hương. Theo quan niệm dân gian, do tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, chúng dễ nhiễm tạp khí, không phù hợp để dâng cúng. Thay vào đó, nên chọn các loại quả mọc trên cao như chuối, bưởi, nho… để mang lại ý nghĩa tốt đẹp hơn.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Người sinh vào 3 ngày Âm lịch là mùng 8, 15 và 20 mang số mệnh Phượng Hoàng, tương lai giàu có, phú quý
-
4 cây dây leo xinh xắn trồng trong nhà, không chỉ đẹp, lọc không khí, mà còn mang lại tài lộc và thịnh vượng
-
Lỗ khuyết trên kéo dùng làm gì: Nhiều bà nội trợ không biết sử dụng thật đáng tiếc
-
Bàn ủi bị rỉ sét lâu ngày: Nhỏ giọt nước này lau nhẹ là sạch như mới
-
Bát hướng có 3 dấu hiệu này thay ngay còn kịp: Càng để càng đau ốm, hao tài khánh kiệt