Trước nhà có 5 loại cây này nhớ chặt đi kẻo họa tới, tổ tiên đã dặn đừng chủ quan!

( PHUNUTODAY ) - Trước nhà có 5 loại cây này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và phong thủy gia đình nên người xưa dặn cần chú ý.

Trồng cây trước nhà là thói quen của rất nhiều gia đình Việt với mong muốn tạo bóng mát, làm đẹp không gian và mang lại sinh khí cho ngôi nhà. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy dân gian, không phải cây nào cũng thích hợp đặt ở mặt tiền. Nếu trồng sai loại cây, gia đình có thể gặp xui xẻo, hao tài, sức khỏe suy yếu, thậm chí ảnh hưởng đến vận khí cả dòng tộc.

Tổ tiên xưa đã dặn: “Chọn cây cũng như chọn vận, sai cây là rước họa vào thân”. Dưới đây là 5 loại cây tuyệt đối không nên để trước nhà, nếu đã trồng thì nên sớm chặt bỏ để tránh tai ương không đáng có.

1. Cây có nhiều gai – Tượng trưng cho sát khí, ngăn cản tài lộc

Những loại cây có gai như xương rồng, bồ kết... dù đẹp mắt nhưng không nên trồng ngay trước nhà, nhất là ở vị trí cổng chính. Theo phong thủy, gai nhọn tượng trưng cho sát khí, mang năng lượng xung khắc, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng khí tốt đi vào nhà.

Cây nhiều gai gây sát khí

Gai nhọn còn được ví như những mũi tên phong sát, gây ra cảm giác căng thẳng, áp lực cho người trong nhà, làm gián đoạn sự hòa hợp và dễ sinh tranh cãi. Ngoài ra, các gai nhọn còn có thể gây tai nạn, nhất là với trẻ nhỏ hoặc người già.

Nếu yêu thích cây có gai, bạn có thể trồng ở khu vực sân sau hoặc xa khu vực cửa chính, tuyệt đối không để chắn trước mặt tiền để đảm bảo phong thủy hài hòa, giảm thiểu xung đột trong gia đạo.

2. Cây quá lớn trước nhà – Che khuất ánh sáng, tạo âm khí

Cây cổ thụ to lớn như cây si, cây đa, cây bàng, cây xà cừ… nếu mọc ngay trước cửa nhà có thể tạo cảm giác râm mát, nhưng lại gây ra hệ quả phong thủy rất xấu. Những loại cây quá lớn thường che khuất ánh sáng, cản trở luồng khí dương vào nhà, khiến không gian sống bị âm khí bao trùm, thiếu sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tài lộc của gia chủ.

Cây quá to lớn làm mất cân đối

Ngoài ra, rễ cây lớn có thể phá vỡ kết cấu nền móng, gây nứt nhà, đọng nước, ẩm thấp – những yếu tố tối kỵ trong phong thủy nhà ở. Trong trường hợp mưa bão, cành cây lớn dễ gãy đổ gây nguy hiểm trực tiếp cho người trong nhà.

Do đó, nếu trước nhà có cây quá lớn, hãy thường xuyên tỉa bớt cành, hoặc di dời sang vị trí phù hợp hơn để không ảnh hưởng đến vận khí và sự an toàn của gia đình.

3. Cây có độc tố – Đẹp mà độc, dễ rước họa vào thân

Một số loại cây như trúc đào, thiết mộc lan, thiên lý, thủy tiên, vạn niên thanh... tuy có hình dáng đẹp, dễ trồng nhưng ẩn chứa độc tố có thể gây hại cho con người và vật nuôi. Lá, nhựa hoặc hoa của những cây này khi tiếp xúc hoặc vô tình ăn phải đều có thể gây dị ứng, ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh và tim mạch.

Nhiều cây đẹp nhưng có độc tố

Từ góc nhìn phong thủy, cây có độc tố mang năng lượng âm, tiềm ẩn nguy cơ “âm khí tụ nhiều mà dương khí suy”, khiến nhà cửa không được hanh thông, tài lộc bị chặn đứng, các thành viên dễ ốm đau vặt vãnh, làm ăn thất bát.

Vì vậy, nên loại bỏ hoặc thay thế cây có độc bằng các loại cây lành tính, vừa đảm bảo an toàn vừa giúp không gian sống thêm trong lành, vượng khí.

4. Cây mang ý nghĩa không tốt – Vô tình rước xui xẻo vào nhà

Một số loại cây dù không có gai, không độc nhưng mang ý nghĩa phong thủy không lành, cũng không nên trồng trước nhà. Ví dụ như:

Cây liễu: Tán lá rũ xuống như “khóc lóc, tang tóc”, tượng trưng cho chia ly, buồn bã.

Cây dâu: Đồng âm với chữ “tang” – tang tóc, mất mát.

Cây bách: Thường trồng ở nghĩa trang, tượng trưng cho khí âm và sự kết thúc.

Các loại cây mang ý nghĩa tiêu cực này cản trở vượng khí, làm hao tổn dương khí, gây ảnh hưởng xấu đến tài vận, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, khi trồng ở cửa chính – nơi giao thoa giữa nội khí và ngoại khí – sẽ càng tăng khả năng thu hút năng lượng tiêu cực.

Gia chủ nên ưu tiên trồng những loại cây mang biểu tượng tốt như: cây cau (thẳng đứng, thanh cao), cây tre (dẻo dai, kiên cường), cây lộc vừng (may mắn và phát tài)…

5. Cây khô héo, đã chết – Nguồn âm khí tiềm ẩn

Một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng nhưng nhiều người lại vô tình bỏ qua là để cây chết, cây khô héo ngay trước cửa nhà. Những cây này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn phát tán âm khí, làm gián đoạn dòng năng lượng tích cực đi vào nhà.

Cây khô héo còn tượng trưng cho sự chấm dứt, tàn úa – mang ý nghĩa xui xẻo, vận khí sa sút. Nếu để lâu ngày, cây chết có thể mục rữa, tạo điều kiện cho vi khuẩn và côn trùng gây hại phát triển, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Tổ tiên ta có câu: “Nhà có cây chết, khí vận cũng tiêu”, do đó hãy dọn dẹp, thay thế cây mới khỏe mạnh để kích hoạt lại dòng sinh khí tốt cho cả gia đình.

Bởi vậy hãy nhớ trồng cây trước nhà là nghệ thuật cân bằng giữa thẩm mỹ, khoa học và phong thủy. Việc lựa chọn sai loại cây có thể khiến ngôi nhà mất đi sinh khí, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận, sức khỏe và hạnh phúc của gia chủ.

Nếu trước nhà bạn đang có cây có gai, cây quá lớn, cây độc tố, cây mang ý nghĩa xấu hoặc cây khô chết, hãy sớm xem xét thay thế để tránh "rước họa từ đất mọc lên". Tổ tiên đã căn dặn từ lâu – đừng để chủ quan mà đánh đổi sự bình an trong gia đạo.

*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm

Tác giả: Dạ Ngân