HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 19, quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cho các nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn.
Theo nghị quyết này, 4 nhóm đối tượng sẽ được thành phố chi trả 100% chi phí mua BHYT, gồm:
Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo (hỗ trợ trong 36 tháng kể từ ngày được công nhận);
Người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ BHYT;
Người khuyết tật nhẹ (trừ trẻ em dưới 16 tuổi) chưa có thẻ BHYT;
Người dân tộc thiểu số không thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ.
Ngoài ra, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, III và thôn đặc biệt khó khăn từng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số – miền núi giai đoạn 2016–2020 nhưng nay không còn nằm trong diện ưu tiên cũng được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập hoặc ngoài công lập trên địa bàn, sẽ được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Trong khi đó, người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình cũng được hỗ trợ thêm 30% chi phí mua BHYT.
Song song với đó, Hà Nội cũng hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho 3 nhóm:
Hộ nghèo được hỗ trợ thêm 50%;
Hộ cận nghèo được hỗ trợ 60%;
Người dân tộc thiểu số và các nhóm khác theo quy định tại Nghị định 159/2025/NĐ-CP được hỗ trợ thêm 10%.
Chính sách mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, góp phần mở rộng an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi y tế và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Công chức, viên chức đón tin vui: Lương tăng thêm đến 9 triệu đồng/tháng nhờ chính sách mới nhất
-
Ngân 98 là chủ mưu điều hành đường dây sản xuất - buôn bán hàng giả
-
5 trường hợp chính chủ cũng bị khóa SIM, thu hồi số điện thoại trước 31/12/2025
-
Quy định mới nhất 2025: Diện tích tối thiểu để được cấp Sổ đỏ là bao nhiêu?
-
Nguyên nhân DJ ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam