Từ năm 2026: Hà Nội hỗ trợ tới 1,625 triệu đồng/tháng cho đối tượng nào? Cập nhật mới nhất

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội mới, trong đó nhiều nhóm trẻ em và người dưới 22 tuổi sẽ được tăng mức trợ cấp hằng tháng, cao nhất lên tới 1,625 triệu đồng.

Theo Nghị quyết quy định về mức chuẩn và chính sách trợ giúp xã hội do HĐND TP.Hà Nội ban hành ngày 27/11/2025, thành phố đã thống nhất điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến trợ cấp cho trẻ em và người dưới 22 tuổi. Chính sách này sẽ chính thức áp dụng từ năm 2026, thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND trước đó.

Cụ thể, tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, mức chuẩn trợ giúp xã hội được ấn định là 650.000 đồng/tháng. Từ mức chuẩn này, các nhóm đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp theo hệ số tương ứng. Trong đó, trẻ em dưới 4 tuổi nhận hệ số 2,5 (tương đương 1.625.000 đồng/tháng), trẻ từ 4 đến dưới 16 tuổi hưởng hệ số 1,5, và người từ 16 đến dưới 22 tuổi đang đi học cũng áp dụng hệ số 1,5.

Cụ thể, tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, mức chuẩn trợ giúp xã hội được ấn định là 650.000 đồng/tháng. Từ mức chuẩn này, các nhóm đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp theo hệ số tương ứng.

Đáng chú ý, nhóm từ 16 đến dưới 22 tuổi đang theo học văn hóa, học nghề, học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, hoặc bậc cao đẳng, đại học (văn bằng thứ nhất) sẽ được hưởng trợ cấp nếu thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt.

Cụ thể như mồ côi một hoặc cả hai cha mẹ, trong đó người còn lại là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội; hoặc có cha/mẹ là người khuyết tật hưởng trợ cấp, người còn lại thuộc các trường hợp như mất tích, đang chấp hành án phạt tù, bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, các trường hợp có cả cha và mẹ đều là người khuyết tật và đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, các trường hợp có cả cha và mẹ đều là người khuyết tật và đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, các trường hợp có cả cha và mẹ đều là người khuyết tật và đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cũng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định.

Kinh phí chi trả sẽ do ngân sách cấp xã, phường đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của từng địa phương.

UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm tổ chức triển khai, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch và tránh xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tác giả: Bảo Ninh