Vì sao phi tần cần người dìu sau khi được hoàng thượng thị tẩm?
Trong các bộ phim cung đấu cổ trang, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các phi tần cần người hầu dìu đi mỗi khi ra ngoài – đặc biệt là sau khi được hoàng thượng thị tẩm. Hành động này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh nhiều khía cạnh văn hóa, lễ nghi và xã hội thời phong kiến.
Trước hết, trong triều đình phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là thời nhà Thanh, các phi tần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định liên quan đến việc nghỉ ngơi và sinh hoạt, nhất là sau khi được nhà vua ân sủng. Việc có người dìu không phải vì họ yếu đuối hay được ưu ái đặc biệt, mà là một phần trong nghi lễ nhằm thể hiện địa vị, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe cả của phi tần lẫn hoàng thượng.
Thêm vào đó, đây còn là biểu hiện của sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội phong kiến. Các phi tần thuộc tầng lớp quý tộc, nên việc đi lại một cách "tự do" mà không có người hầu theo sau sẽ bị xem là thiếu tôn nghiêm. Dìu đỡ cũng là cách để khẳng định thân phận và giữ gìn hình ảnh trước mắt người trong cung.
Ngoài ra, nhiều phụ nữ trong tầng lớp thượng lưu thời xưa từng buộc chân từ bé để có bàn chân nhỏ – một chuẩn mực sắc đẹp thời đó. Hệ quả là việc đi lại trở nên rất khó khăn, dễ vấp ngã. Do vậy, việc cần người dìu là điều hoàn toàn thực tế, không chỉ mang tính lễ nghi mà còn xuất phát từ sự bất tiện trong di chuyển.
Cuối cùng, các phi tần không được tự do rời khỏi Tử Cấm Thành, và khi được ra ngoài, họ buộc phải có cung nữ hoặc thái giám đi kèm. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và duy trì trật tự nội cung.
Tóm lại, hình ảnh phi tần cần người dìu sau khi thị tẩm không chỉ phản ánh lễ nghi cung đình mà còn là kết quả của nhiều yếu tố xã hội, sức khỏe và văn hóa thời phong kiến.
Bên cạnh việc bị hạn chế quyền tự do cá nhân, các phi tần trong triều đình phong kiến Trung Quốc không thể di chuyển một mình như thường dân. Mỗi khi ra khỏi cung, họ luôn phải có cung nữ hoặc thái giám đi theo hộ tống. Việc được dìu đỡ không chỉ để hỗ trợ thể chất mà còn là biểu hiện rõ ràng của địa vị cao quý, giúp tôn vinh thân phận hoàng gia.
Một yếu tố quan trọng góp phần khiến phi tần cần người dìu là kiểu giày họ mang. Khác với giày hiện đại – dù là cao gót vẫn được thiết kế để tạo sự cân bằng – giày của phi tần thời xưa, đặc biệt dưới triều Thanh, lại là loại giày đặc biệt gọi là "hoa bồn để". Đây là kiểu giày có phần gót nằm ở giữa, rất khó giữ thăng bằng. Việc di chuyển bằng loại giày này thường khiến người mang dễ mất trụ, thậm chí té ngã nếu không có người hỗ trợ.
Không chỉ vì giày dép, việc phi tần cần người dìu còn xuất phát từ yêu cầu nghi lễ trong nội cung. Cung đình xưa luôn đề cao vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát của phụ nữ. Các nghi thức đi đứng, ứng xử đều được quy định chặt chẽ nhằm phân biệt tầng lớp quý tộc với thường dân. Một phi tần được dìu khi di chuyển không chỉ toát lên vẻ sang trọng, mềm mại mà còn tạo ấn tượng về sự yếu đuối đáng yêu – hình mẫu được hoàng đế thời ấy ưa chuộng.
Do đó, việc phi tần không tự đi một mình mà luôn cần người dìu đỡ chính là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố thời trang, lễ nghi hoàng cung và chuẩn mực thẩm mỹ cổ truyền.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Luộc gà không tanh, da vàng đẹp, thịt ngọt mềm chỉ nhờ mẹo nhỏ này
-
Người xưa nói: Nhà xây 2 cửa, người và của lao đao, núi vàng cũng hết. Tại sao lại như vậy?
-
Bát Cơm Manh Áo: Thấy 4 loại bát rẻ mấy cũng đừng mua, Tiền Của Đội Nón ra đi
-
6 chức năng ẩn tuyệt vời của nút âm lượng trên điện thoại di động mà ít người biết
-
Người xưa nhắc: Trong nhà có 5 tiếng kêu, tai ương tới gần, hao tài tốn của. Đó là tiếng kêu gì?