Người đàn ông này xuất hiện trên truyền thông Ấn Độ và anh tên là Bharat Jain. Ông hiện có tổng tài sản là khoảng 75 triệu Rupee (tương đương hơn 22 tỷ đồng). Ông đã hành nghề ăn xin suốt 40 năm qua. Tại sao lại có thể giàu như thế? Có phải đó chỉ là tài sản từ việc ăn xin ngoài đường?
Ăn xin cũng phải chăm chỉ
Người đàn ông cho biết mỗi ngày ông làm việc từ 10 đến 12 tiếng không có ngày nghỉ. Chính vì sự chăm chỉ này nên ông đã xin được nhiều tiền hơn những người ăn xin khác. Đến nay tổng tài sản của người đàn ông này lên tới 75 triệu Rupee (hơn 22 tỷ đồng). Trung bình mỗi tháng ông kiếm được 70.000 Rupee (21 triệu đồng). Điều đáng ngạc nhiên là người ăn xin này sở hữu những bất động sản có giá trị ở thành phố Mumbai, thành phố sầm uất nhất của Ấn Độ. Nhiều người đã bị thu hút bởi câu chuyện của ông.
Người đàn ông hành nghề ăn xin 40 năm và trở thành người giàu có khối tài sản tới 22 tỷ đồng
Dù là nghề ăn xin nhưng ông cũng có "chiến thuật". Ông thường xuất hiện đúng giờ tại một số điểm đông người qua lại nhất như Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) và Azad Maidan (của Mumbai). Như vậy muốn ăn xin ra nhiều tiền thì cũng phải chăm chỉ và tính toán, chọn đúng chỗ ngồi ăn xin.
Biến ăn xin thành công việc sinh lời
Không chỉ ngồi ăn xin mà ông còn dùng số tiền xin được để biến chúng sinh lời, tiền đẻ ra tiền. Bharat Jain đã tự nhận mình là "người ăn xin có tài sản giàu nhất thế giới". Điều đáng nói là từ lâu ông đã biết cách biến nghề này thành một công việc sinh lợi.
40 năm trước, ông trở thành người ăn xin khi gia cảnh khó khăn. Lúc đó ông không đủ tiền đi học nên quyết đi ăn xin. Trong nhiều năm qua, ăn xin là nguồn thu nhập chính của ông. Mỗi ngày ông có thể nhặt nhạnh vài nghìn rupee tùy thuộc vào lòng hảo tâm của người đi đường, gần như ông Jain không cho phép mình được ngơi nghỉ.
Sau khi có được một số tiền từ việc ăn xin thì ông Bharat Jain đã biết đầu tư để có cuộc sống xa hoa. Ông Jain tiết lộ, trong tổng tài sản hơn 22 tỷ đồng của mình không chỉ là tiền đi ăn xin mà còn sinh lời từ làm ăn khác. Số tiền có được ông đã mua 2 căn hộ ở Mumbai trị giá 14 triệu Rupee (4,2 tỷ đồng). Đây là nơi ông sống cùng cha đẻ, anh trai, vợ và 2 con trai. Ông cũng đã có 2 cửa hàng ở thành phố Thane, mang về nguồn thu tiền thuê nhà hàng tháng.
Công việc ăn xin đi kèm với việc đầu tư sinh lời đã giúp ông có nguồn tài chính đảm bảo ổn định cho cuộc sống của gia đình. Trong lúc ông vẫn hành nghề đi ăn xin thì gia đình được hưởng lợi từ nguồn tài chính ổn định.
Cha ăn xin nhưng con nhất định học đàng hoàng
Đời mình ăn xin và không có tiền đi học nhưng Bharat Jain cho 2 con trai ăn học đàng hoàng. Đó cũng là tầm nhìn của người ăn xin không bình thường. Hiện cả hai con ông cùng hỗ trợ cho việc kinh doanh trong gia đình tại một cửa tiệm bán văn phòng phẩm quy mô lớn để tăng thu nhập. Tài chính gia đình đã ổn định nên khuyên ông Bharat Jain bỏ việc đi ăn xin nhưng ông không đồng ý. Ông nói với truyền thông: "Tôi thích nghề ăn xin và không muốn từ bỏ công việc".
Ăn xin cũng phải có cách mới giàu
Bharat Jain có nguyên tắc khi đi ăn xin để đảm bảo nhận được tài chính nhiều nhất. Ông nói rằng không tham lam, chỉ biết vơ vào cho bản thân mà quên đi cộng đồng. Ông ăn xin nhưng cũng làm vì cộng đồng. Ông thường xuyên quyên góp tiền cho các ngôi đền và tổ chức từ thiện tại địa phương.
Truyền thông cho biết ở Ấn Độ có ngành công nghiệp ăn xin rất lớn, chuyện của ông Bharat Jain không phải cá biệt. Nơi kinh tế phát triển,một số người ăn xin có thể có thu nhập cao nếu biết cách. Ấn Độ không cho phép nghề ăn xin, nhưng đây vẫn là một tập tục phổ biến tại quốc gia này bất chấp việc chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn. Chính phủ có biện pháp bắt giữ phạt tiền nhưng vẫn không ngăn chặn nạn ăn xin.
Tác giả: An Nhiên
-
Từ 2025: Hàng nghìn người có thể nhận thêm khoản tiền hơn 9 triệu đồng/tháng, ai cũng cần biết
-
Nhận được tin nhắn này phải xóa ngay, không trả lời, nhắn lại coi chừng tài khoản mất sạch
-
Đặc sản 'ngượng đỏ mặt' giá 150.000 đồng/kg gây sốt ở thành phố
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Chú ý mượn xe máy anh em bạn bè bị CSGT phạt lỗi không chính chủ, có đúng không? Cần mang giấy tờ gì?